Khoảng 23h30 tối 18/8, tổ công tác tuần tra phòng chống dịch Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma túy, CSGT và Cảnh sát cơ động đang tuần tra trên khu vực đường Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu phát hiện đôi nam nữ đang đi lang thang trên đường, trong thời gian giãn cách xã hội.

{keywords}
Vũ và Thảo tại cơ quan công an phường 10. Ảnh: Trí Nhân

Lúc này, tổ tuần tra yêu cầu đứng lại kiểm tra thì cả hai liền bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác truy đuổi và bắt giữ.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tên Hoàng Ngọc Vũ (SN 1981, trú tại đường 30/4, phường 11) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1985, trú tại đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP Vũng Tàu), cả hai ra đường không có lý do chính đáng.

Nghi ngờ hai đối tượng có sử dụng ma túy, tổ công tác đưa về công an phường 10 để test nhanh, kết quả dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, Thảo cho biết cô ta vừa ra tù vào ngày 13/8, cứ hai ngày lại sử dụng ma túy một lần. Khi cùng “người tình” vừa sử dụng ma túy xong và đi lang thang trên đường thì bị phát hiện.

Một cán bộ trong tổ tuần tra cho biết, tại TP Vũng Tàu trong đêm 18/8 lực lượng chức năng phát hiện 7 trường hợp ra ngoài không lý do, tất cả được đưa về công an địa bàn để xử lý theo quy định.

Quang Hưng

Hà Nội yêu cầu siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng

Hà Nội yêu cầu siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng, hợp lý.