Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương cho biết, kết quả xét nghiệm đối với trường hợp công dân trú tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương dương tính với SARS- CoV-2.

Bệnh nhân là anh Đàm Văn V. ( SN 1975), trú tại khu 2, phường Thạch Khôi, làm nghề lái xe dịch vụ. Qua điều tra dịch tễ, anh V. có lịch trình di chuyển rất phức tạp, đến nhiều chỗ đông người.

{keywords}
Phong toả 1 dãy phố liên quan đến bệnh nhân đầu tiên của TP Hải Dương

Cụ thể, sáng 18/1, anh V. chạy xe từ xã Nam Tân (huyện Nam Sách) chở khách đi Ba Vì, Hà Nội. Thời điểm này, trên xe có 14 người, trong đó 4 người đã xác định dương tính với Covid-19. Khi đến khu vực Láng Hòa Lạc (Hà Nội), xe anh V. bị hỏng nên đổi cho lái xe khác.

Từ ngày 18/1 đến 20/1, anh V. ở nhà tại phường Thạch Khôi. Đến 21/1, bệnh nhân sốt nhẹ, không ho và đến nhà ông Đ.M.T (khu 2 phường Thạch Khôi) tiêm kháng sinh 3 ngày liên tục nhưng không đỡ.

{keywords}
Cơ quan chức năng TP Hải Dương tổ chức phong toả, nhằm hạn chế lây lan Covid-19

Trong thời gian sốt, anh V. đi viếng 2 đám tang ở khu dân cư Trần Nội (phường Thạch Khôi). Ngày 22/1, anh này tiếp tục đón 1 đoàn khách làng Giỗ (thị trấn Gia Lộc) đi sân bay Nội Bài.

Hai ngày sau, anh V. tiếp tục chở 1 đoàn khách khác từ xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc) đi TP Hải Phòng.

Tiếp đó, ngày 25/1, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tối 26/1, anh V. tranh thủ tham gia họp xóm. Hai hôm sau đi ra trạm xá địa phương để khám tiếp và có gặp nhiều y tá.

 

{keywords}
Bệnh nhân Covid-19 ở TP Hải Dương tới viếng 2 đám tang nên nhiều F1 phải đi cách ly

Ngày 28/1, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và được đưa vào khoa truyền nhiễm.

Đến trưa 30/1, người này nhập viện, lấy mẫu xét nghiệm và được xác định dương tính với SARS- CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương đã nhanh chóng tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2.

Chuyển các trường hợp F1 đến cách ly y tế tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương. Đồng thời, yêu cầu tất cả những ai đã từng tiếp xúc, liên quan đến ca bệnh nói trên liên hệ ngay các cơ sở y tế để được hướng dẫn biện pháp phòng dịch.

{keywords}
Phong toả Cụm dân cư khu Trần Nội

Liên quan đến ca bệnh nói trên, UBND tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày bắt đầu từ hôm nay (31/1) đối với: Cụm dân cư khu Trần Nội (phường Thạch Khôi, diện tích 26,06 ha, gồm 180 hộ) và dãy nhà từ số 179 đến 247, thuộc khu 2 (phường Thạch Khôi, gồm 29 hộ). 

Đến tối nay, cơ quan chức năng đã xác định được 157 trường hợp F1, 840 trường hợp F2 và 566 trường hợp F3.

Hiện công tác truy vết và xác định những người liên quan vẫn đang được thực hiện. 

Nguyễn Thu Hằng

Sau TP Chí Linh, số người nhiễm Covid-19 ở Kinh Môn tăng vọt

Sau TP Chí Linh, số người nhiễm Covid-19 ở Kinh Môn tăng vọt

Thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) ghi nhận có 20 ca dương tính với Covid-19. Chính quyền cho phong toả nhiều khu dân cư, trưng dụng thêm trường học làm điểm cách ly.