- Chiều ngày 11/2, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị trường hợp tổn thương nghiêm trọng do đốt pháo sáng.

Bệnh nhân là nam giới, sinh năm 1973, một kỹ sư dầu khí.

Khoảng 22 h ngày 10/2, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Mắt TP.HCM sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy nạn nhân bị vỡ nát nhãn cầu trái, vỡ phần trước và có máu tụ xoang trái, gãy lún xương trán trái.

{keywords}
Bác sĩ Chức xót xa vì không thể cứu con mắt cho nạn nhân. Ảnh: Thanh Huyền.

“Đêm qua, nhận được tin báo, tôi đã căn dặn các anh em phải hết sức cẩn trọng, cố gắng phần nào bảo tồn con mắt cho bệnh nhân. Nhưng tới sáng nay, sau khi hội chẩn quả thực chúng tôi không thể làm gì được, chỉ còn cách lấy hết nhãn cầu dập nát ra. Chờ bệnh tình ổn định, bệnh nhân có thể lắp mắt giả, giải quyết phần nào mặt thẩm mỹ. Nếu còn chần chừ, tôi e bệnh nhân sẽ bị nhãn viêm giao cảm, ảnh hưởng luôn con mắt còn lại.”, bác sĩ Chức xót xa.

Sau khi mất con mắt, bệnh nhân vô cùng hoảng loạn, rơi vào trạng thái trầm cảm nặng.

Theo gia đình bệnh nhân kể lại, khi giật quả pháo sáng, anh này bị phản pháo, sức ép pháo nổ trúng mắt trái. Rất may lượng nhiệt ít nên mặt nạn nhân không phỏng.

Cách đây 2 năm bác sĩ Chức từng ghi nhận trường hợp tổn thương mắt do đốt pháo. Qua đó, bác sĩ cảnh báo, năm hết Tết đến, người dân hãy thực hiện đúng quy định của pháp luật, không đốt pháo, tránh gặp phải hậu quả đáng tiếc tương tự.

Thanh Huyền