-Tối 5/5, ông Nguyễn Văn Lân, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn huyện vừa có 3 người thương vong do bị cột điện gãy đè lên.

Thông tin mới nhất, cháu Huỳnh Hữu Gia H. (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Măng Đen, xã Măng Cành) tử vong tại bệnh viện sau khi bị cột điện đè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, cô Trần Thị Phụng (38 tuổi, trú tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, giáo viên Trường tiểu học xã Măng Cành) chở con ruột 2 tuổi (chưa xác định tên) và một học sinh (9 tuổi) tên Hoàng Hữu Gia H. đi học thêm gần đó.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: người dân cung cấp)

Khi qua thôn Măng Đen thì bất ngờ gió lốc thổi mạnh khiến cây thông gãy đổ đè lên dây điện và cột điện sát bên. Sau đó trụ điện đổ nhào đè lên xe cô Phụng. Hậu quả, cô Phụng tử vong tại chỗ, con ruột cô Phụng và học sinh 9 tuổi bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin của người dân, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để cúp điện tránh nguy hiểm cho người dân, đồng thời phân luồng giao thông, kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

{keywords}
Trụ điện gãy đổ khiến cô giáo tử vong

Theo ông Nguyễn Văn Lân, sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân.

Do con cô Phụng bị mất nhiều máu nên giáo viên ở các trường trên địa bàn huyện đã xuống bệnh viện tỉnh thử máu để hiến máu cứu.

Tai nạn nghiêm trọng: 2 mẹ con tử vong, 2 học sinh bị thương nặng

Tai nạn nghiêm trọng: 2 mẹ con tử vong, 2 học sinh bị thương nặng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến 4 người thương vong.

Xe khách chở học sinh đâm xe tải, tài xế và 2 nữ sinh tử vong

Xe khách chở học sinh đâm xe tải, tài xế và 2 nữ sinh tử vong

Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trưa nay trên Quốc lộ 19 giữa xe tải và xe khách chở học sinh khiến 18 người thương vong.

Cổng UBND xã đổ đè chết một học sinh

Cổng UBND xã đổ đè chết một học sinh

Sau khi đến trường, Đạt ra khu vực cổng trụ sở UBND xã Gia Minh (Hải Phòng) chơi đùa, kéo đẩy. Không may cánh cổng bị trật bánh, đổ đè lên người khiến Đạt tử vong.


Phạm Hoàng