- Đứng trước vành móng ngựa, 13 bị cáo với gương mặt non choẹt cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau. Ngồi lầm lũi ở hàng ghế phía dưới, mẹ của các bị cáo với cặp mặt đỏ hoe, khóc cạn nước mắt vì hành động dại dột của con.

Trong 2 ngày (12 và 18/8), TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Đặng Văn Hùng cùng 12 bị cáo khác về tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h30 ngày 4/2, Hoàng Bá Phú (SN 1993, trú ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) đến nhà bạn gái ở xã Thuần Thiện chơi thì bị nhóm thanh niên ở xã này đánh.

{keywords}
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Tức tối, Phú gọi điện và tập hợp một nhóm gồm Đặng Văn Hùng (SN 1996), Võ Văn Màu (SN 1991), Trần Khánh Cảnh (SN 1995), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Võ Huy Tuân (1995), Trần Khánh Hùng (1996), Võ Nhân Nhu (SN 1994), Nguyễn Trọng Đại (SN 1996), Trần Khánh Tuấn (SN 1996), Trần Đình Đức (SN 1997), Trần Ngọc Sáu (SN 1993), Đặng Đình Diệu (SN 1992) và Đặng Trọng Hải đi trên nhiều xe máy mang theo tuýp sắt, gậy gỗ, mã tấu...sang xã Thuần Thiện tìm đám thanh niên kia để phục thù.

Các đối tượng lùng sục khắp xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) nhưng không tìm thấy đối tượng khả nghi. Phú và đồng bọn đã lạng lách, rú ga, nẹt pô xe máy inh ỏi gây náo loạn trên khắp các ngả đường, khiến người dân sợ hãi, không ai dám ra đường.

Tới khoảng 20h cùng ngày, khi đi qua nhà ông Lê Sỹ Tiến (SN 1960, trú xã Thuần Thiện) phát hiện chiếc Exciter của anh Võ Văn Luận để trong sân nhà ông Tiến, các đối tượng ập vào.

Lúc trông thấy anh Luận, Võ Văn Màu dùng dùi cui điện gí vào người anh Luận nhưng anh Luận tránh được. Nguyễn Viết Lãm liền dùng chân làm ngã xe máy và dùng kiếm chém 2 nhát vào chiếc xe Exciter.

Khi thấy ông Tiến bước ra, Đặng Văn Hùng dùng tuýp nước đánh mạnh vào đầu khiến ông Tiến gục xuống sân. Thấy ông Tiến ngã gục, Hùng và đồng bọn bỏ mặc, lên xe máy phóng về nhà.

Hậu quả, ông Tiến bị đánh vỡ hộp sọ nhưng đã được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị tổn hại sức khỏe 54,5%. Anh Luận bị thương nhẹ ở tay, xe máy của anh bị hư hỏng trị giá thiệt hại khoảng 1,5 triệu đồng.

Với hành vi nêu trêu, Đặng Văn Hùng bị khởi tố về tội "Giết người" và "gây rối trật tự công cộng". 12 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tại phiên toàn xét xử ngày 12/8, rất nhiều người dân tới theo dõi, vừa là người nhà các bị cáo, vừa là người thân của bên bị hại.

Tại phiên tòa ngày 18/8, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hùng 9 năm tù về tội "giết người", 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Tổng cộng là 11 năm tù.

Bị cáo Hoàng Bá Phú bị tuyên án 36 tháng tù giam về tội "gây rối trật tự công cộng". Cùng tội danh trên, các bị cáo Màu, Tuân, Nhu, Đại, Sáu, Cảnh, Diệu bị tuyên phạt 24 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Viết Lãm chịu án 18 tháng tù. Đối với các bị cáo Hùng, Tuấn (cùng 18 tháng) và Đức lãnh án 15 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Ngoài ra, bị cáo Đặng Văn Hùng phải bồi thường cho ông Lê Sỹ Tiến số tiền hơn 194 triệu đồng. Bị cáo Võ Văn Màu bồi thường cho anh Võ Văn Luận 208 triệu đồng.

Trong vụ án này còn có bị can Đặng Trọng Hải đã bị khởi tố, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Và hiện công an đã tách ra thành vụ án riêng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Văn Đức