Hiện đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng QLTT và cơ quan chức năng Q.Tân Bình để làm rõ vụ việc nói trên.

{keywords}
Xe ô tô bán tải chở 10 ngàn khẩu trang y tế không hoá đơn chứng từ

Trước đó, lúc 13h15 ngày 7/4 tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của đội CSGT Tân Sơn Nhất làm nhiệm vụ tại giao lộ đường Trường Sơn - ga quốc nội, gần sân bay, ra hiệu dừng xe ô tô bán tải BKS 60C - 370… để kiểm tra thân nhiệt.

2 người trên xe gồm tài xế Nguyễn Trọng T (SN 1969) và người đi cùng là Ngô Văn T (SN 1982, cùng quê Hà Nội) có thân nhiệt bình thường. Sau đó, tổ CSGT kiểm tra thùng hàng phía sau ô tô thì phát hiện lô hàng khẩu trang y tế mới.

Những người trên xe không xuất trình được hoá đơn chứng từ liên quan đến lô hàng.

Tổ CSGT đã liên hệ với đội QLTT số 8 để phối hợp xử lý. Lực lượng chức năng lập biên bản, niêm phong toàn bộ số hàng và đưa những người liên quan về làm việc.

Bước đầu xác định, lô hàng là 10 ngàn khẩu trang y tế. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ.

Chưa dám nói trước có dừng hay kéo dài cách ly xã hội qua ngày 15/4

Chưa dám nói trước có dừng hay kéo dài cách ly xã hội qua ngày 15/4

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định với VietNamNet: "Tùy tình hình, Chính phủ sẽ quyết định việc dừng cách ly xã hội hay không vào ngày 15/4, ta chưa dám nói trước điều gì".

Phước An