- Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước xuất hiện váng đỏ, đục tại cảng Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để phân tích.

Những ngày qua, tại khu vực bè nổi mực nhảy ở cảng Vũng Áng đã xuất hiện những vùng nước váng có màu đục, đỏ, xám.

{keywords}
Hiện tượng váng nước tại cảng Vũng Áng xuất hiện màu đỏ quạch

Chủ bè nổi Xuân Hính cho biết: “Mấy ngày qua mặt nước có màu đỏ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đây là hiện tượng tảo biển, khi thủy triều lên dạt vào có hiện tượng nước màu đỏ. Chúng tôi thường gọi là mé nước”.

Theo ông Hính, hiện tượng này thường xuất hiện vào tháng chạp, tháng giêng, khi trời có nhiều sương mù, thủy triều lên. Ban ngày thì màu đỏ, ban đêm lóe lên như điện.

{keywords}
Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, gửi phân tích

Chủ bè nổi Lý Hộ cũng khẳng định đây là hiện tượng mé nước. Hiện tượng này rất bình thường, xuất hiện vào mùa đông,

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, sau khi có hiện tượng váng nước xuất hiện, đại diện Sở TN&MT, Viện Khoa học công nghệ môi trường Việt Nam đã lấy mẫu nước theo quy định gửi đi phân tích.

Thiện Lương