Các công dân này được cơ quan chức năng đưa thẳng từ sân bay Nội Bài về khu nhà ở sinh viên. Lực lượng y tế, công an được triển khai từ sớm để chuẩn bị công tác đón, tiếp nhận các công dân này làm thủ tục trước khi vào khu cách ly.

Toàn bộ số người được cách ly đều được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt.

{keywords}
Xếp hàng chờ làm thủ tục vào khu cách ly 

Khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp có 500 phòng, chia làm 2 toà A1 và A2, có thể tiếp nhận cách ly khoảng 4 nghìn người. Việc bố trí phòng được xếp theo thứ tự, những người đến trước sẽ được dồn lên tầng cao nhất là 19 rồi xếp phòng xuống dần bên dưới tới tầng 4.

Ở tầng 1 là khu vực nấu ăn, tầng 2 và 3 là khu nghỉ và sinh hoạt cho các cán bộ y tế, nhân viên phục vụ.

Theo quy định, thời gian cho người nhà tiếp tế cho người được cách ly là từ 8h - 11h sáng và 14h - 17h chiều tại cổng phụ toà đơn nguyên A1.

{keywords}
Đo thân nhiệt trước khi nhận phòng cách ly

Từ hôm nay, toàn bộ người nhập cảnh Việt Nam đều phải cách ly tập trung.

Các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam vì mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện cách ly tại cơ quan ngoại giao hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan y tế.

{keywords}
 
{keywords}
Vận chuyển công dân đến khu cách ly 
{keywords}
Gần 100 người làm thủ tục vào khu cách ly trong tối 20/3
{keywords}
Khách nước ngoài cũng được đưa đến khu cách ly tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp
{keywords}
Nhiều hàng hóa, hành lý đi kèm được công dân đưa vào khu cách ly
{keywords}

Sau mỗi lần đón người đến khu cách ly, lực lượng chức năng phun khử trùng toàn bộ ô tô vận chuyển và nhân viên đi cùng đoàn

Nữ du học sinh dương tính Covid-19, Hà Nội phong tỏa ngôi nhà ở Văn Quán

Nữ du học sinh dương tính Covid-19, Hà Nội phong tỏa ngôi nhà ở Văn Quán

 Sau khi Bộ Y tế xác nhận du học sinh về từ Anh nhiễm Covid-19 trú tại Văn Quán, phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội), chính quyền địa phương phong tỏa nhà của bệnh nhân này. 

Đoàn Bổng