- Sáng sớm nay (9/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 9/10 cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Khoảng đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to.

{keywords}
Không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường ở các tỉnh miền Bắc.

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3 và vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 10/10, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy đang có một vùng mây đối lưu phát triển gây mưa trên khu vực quận Hoàng Mai và có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc.

Trong khoảng 15 đến 30 phút tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào cho khu vực quận Hoàng Mai và sau đó lan sang các quận nội thành khác.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 9/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23oC; cao nhất 26 - 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20oC; cao nhất 27 - 30 độ, vùng núi 24 - 27oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25oC; cao nhất 28 - 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC; cao nhất 31 - 34oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24oC; cao nhất 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC; cao nhất 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25oC; cao nhất 27 - 30oC.

P.Thủy