Chiều 28/4, đoàn liên ngành UBND phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM) ra quân chấn chỉnh tình trạng người dân lơ là việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại một số khu vực công cộng trên địa bàn.

{keywords}
Nhiều người tập thể dục ở công viên Gia Định không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 bị đoàn kiểm tra nhắc nhở

Tại công viên Gia Định, nhiều trường hợp người dân không đeo khẩu trang đã bị đoàn kiểm tra nhắc nhở.

Trong đó, có trường hợp nam thanh niên tên H.T.K. (23 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận) là sinh viện một trường đại học trên địa bàn TP.HCM chạy thể dục nhưng không đeo khẩu trang.

Khi bị đoàn kiểm tra nhắc nhở thì nam sinh viên này phản ứng.

“Tôi đi học nhiều, ít đọc báo nên không nắm thông tin. Nếu chạy bộ mà đeo khẩu trang thì cũng hơi khó chịu...”- thanh niên nói.

Đoàn kiểm tra sau đó giải thích và tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm đối với nam sinh viên ở mức 1,5 triệu đồng.

{keywords}
Nam sinh viên bị phạt 1,5 triệu đồng vì vi phạm vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19


Hôm qua, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM cũng ra quân chấn chỉnh tình trạng người dân lơ là việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Nhiều trường hợp bị lập biên bản xử phạt hành chính từ mức 1-3 triệu đồng. 

Không đeo khẩu trang, 6 người ở TP.HCM bị phạt 12 triệu đồng

Không đeo khẩu trang, 6 người ở TP.HCM bị phạt 12 triệu đồng

Chiều 27/4, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) ra quân chấn chỉnh tình trạng người dân lơ là đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 và lập biên bản xử phạt 6 trường hợp.  

Tuấn Kiệt