- “Không để xe xấu, xe bẩn, đặc biệt là xe mất an toàn, xe xả khói đen… ra hoạt động, đảm bảo chất lượng phương tiện tốt nhất khi ra tuyến” - mục tiêu chính của cuộc thi bảo dưỡng định kỳ cấp II xe buýt năm 2015 của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco).

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Transerco cho cho biết, cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng sữa chửa phương tiện với mục tiêu “Chất lượng phương tiện tốt nhất khi ra tuyến”; không để xe xấu, xe bẩn, đặc biệt là mất an toàn, xe xả khói đen… ra hoạt động.

{keywords}
Cuộc thi bảo dưỡng định kỳ cấp II xe buýt 2015.

Ngoài ra, cuộc thi được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong việc thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Transerco về bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý phương tiện, giữ gìn xe tốt, sạch, đẹp, an toàn. ...

Anh Vương Thành Quang, Đội trưởng đội bảo dưỡng sửa chữa Xí nghiệp xe buýt Hà Nội cho hay, qua mỗi cuộc thi là cơ hội để đội ngũ nhân viên sửa chữa bảo dưỡng xe buýt được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng công việc.

Cuộc thi có sự tham dự của 10 đơn vị, xí nghiệp xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội. Mỗi đội tham gia dự thi gồm 11 thí sinh, trong đó 6 thí sinh máy- gầm, 3 thợ điện và 2 thi sinh dự phòng.

Mỗi đội phải thực hiện đúng và đủ các nội dung công việc trong 14 nội dung chính nằm trong quy trình bảo dưỡng cấp 2 theo quy định.

Sau 40 phút dự thi, Xí nghiệp xe điện Hà Nội là đơn vị đã xuất sắc hoàn thành bài thi của mình mà không có bất kỳ sai sót nào, đồng thời giành giải nhất cuộc thi năm 2015.

Hai giải nhì được trao cho Xí nghiệp Trung đại tu và xí nghiệp vận tải du lịch; Ba giải Ba được trao cho Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh, Xí nghiệp xe buýt 10-10 và Xí nghiệp xe buýt Hà Nội.

Gia Văn