- Trả lời câu hỏi của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định không có chuyện “gửi gắm” dịp đặc xá. Công tác xét đặc xác 2015 phải đảm bảo các tiêu chí công khai, minh bạch, công bằng, khách quan…

Chiều 15/8, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Xuyên Mộc và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới phân trại số 1 trại giam Xuyên Mộc (thuộc Tổng cục VIII, Bộ công an, đóng ở địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

{keywords}
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các phạm nhân đang thụ án

Tại đây, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi một số phạm nhân đang học tập cải tạo đồng thời kiểm tra điều kiện nơi ăn, chốn ở của các phạm nhân đang thụ án. Ông động viên các phạm nhân cố gắng học tập, cải tạo để sớm quay về đoàn tụ gia đình, làm lại cuộc đời...

Tại buổi làm việc sau đó, đại tá Nguyễn Trọng Tuấn – giám thị trại giam Xuyên Mộc cho biết: trại giam Xuyên Mộc hiện đang quản lý, giáo dục 2.719 phạm nhân thụ án tù, với nhiều tội danh như: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, hiếp dâm...Trong số đó án chung thân có 185 phạm nhân, án từ 15 – 30 năm tù có 342 phạm nhân, còn lại là án dưới 15 năm tù.

{keywords}
Giám thị trại giam Xuyên Mộc báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện công tác đặc xá năm 2015 của trại

“Ban giám thị trại đã phân công trách nhiệm cho các bộ phận, cán bộ chiến sĩ để triển khai, thực hiện quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực....” - giám thị trại giam Xuyên Mộc cho hay.

Năm nay trại Xuyên Mộc có 258 phạm nhân đủ điều kiện thuộc diện đặc xá đã được trại gửi đề nghị đến cơ quan cấp trên để chuyển đến Chủ tịch nước xem xét.

Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Thanh Hùng – Phó giám đốc công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: trại tạm giam công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 100 phạm nhân đang học tập, cải tạo.

Trong đợt xét đặc xá lần này, công an tỉnh đã xét duyệt, lập danh sách 33 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để chuyển hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định và chuyển đến Chủ tịch nước.

{keywords}
Đại diện công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại tá Nguyễn Thanh Hùng xác nhận có không có việc lãnh đạo gọi điện gửi gắm dịp đặc xá

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi đại diện công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “Khi xét đặc xá có lãnh đạo nào gọi điện gửi gắm không?”. Đại tá Hùng xác nhận trước cuộc họp “hoàn toàn không có chuyện đó”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các cơ quan nói trên, phải đảm bảo quá trình thẩm định danh sách các phạm nhân được đặc xá một cách công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.... đặc biệt không để xảy ra tiêu cực. Nếu có phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đặc xá thì phải khẩn trương giải quyết, có trả lời bằng văn bản cho đương sự biết.

Phó Thủ tướng còn đề nghị các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân...nói chung là cả hệ thống chính trị, cùng chung tay với Bộ công an để tạo điều kiện, giúp các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, để họ có những đóng góp hữu ích, trở thành công dân tốt.

Đàm Đệ