- Nhóm ngư dân tìm thấy phi công Trần Quang Khải được chính quyền địa phương khen thưởng ngay khi vừa trở về từ biển khơi.

Sáng nay, lãnh đạo huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã đến nhà ngư dân Đậu Thành Kính (SN 1966, trú tại xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, là thuyền trưởng trên tàu cá mang số hiệu NA 90554 TS tìm thấy Đại tá - phi công Trần Quang Khải, người lái máy bay Su-30MK2 gặp nạn và rơi xuống vùng biển Nghệ An ngày 14/6.

{keywords}

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc và Bộ đội Biên phòng đến nhà ngư dân Đậu Thành Kính khen thưởng

Ông Đậu Thành Kính kể, khoảng 7h sáng 17/6, ông cùng 5 thuyền viên khác xuất phát từ cảng Cửa Hội ra biển đánh cá. Đến khoảng 16h40, ông Kính nhìn bằng mắt thường phát hiện vật thể nổi lớn.

Ông Kính lấy ống nhòm ra quan sát thì thấy một người đang lênh đênh trên biển. Ông cho tàu cá chạy lại gần thì phát hiện người đàn ông đã tử vong, xung quanh có dây dù quấn xung quanh, trên tay vẫn đeo đồng hồ mặt hình vuông.

Ông Kính dùng điện thoại báo về chính quyền địa phương và sau này xác định đó là phi công Trần Quang Khải. Trong buổi tối hôm đó, các tàu cứu hộ đã ra tọa độ nơi ông Kính thông báo và nhận bàn giao thi thể.

''Giữa biển mênh mông không có tàu thuyền nào xung quanh, việc tôi nhìn thấy anh Khải là cái duyên và may mắn. Nếu không phát hiện kịp thời thì nhiều khả năng thi thể sẽ trôi ra xa ngoài biển Đông...'' - ông Kính nói.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đã trao tặng giấy khen cùng 5 triệu đồng cho ngư dân Đậu Thành Kính và các thuyền viên.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cửa Lò - Bến Thủy cũng đến thăm, tặng quà cho gia đình ngư dân Đậu Thành Kính.

Đại tá Dương Minh Hiền - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hỏi thăm sức khỏe, động viên ngư dân yên tâm bám biển. Đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các ngư dân trong việc tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải.

Cũng theo Đại tá Hiền, hiện tàu Hải quân và Biên phòng vẫn đang tích cực dò tìm chiếc máy bay Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.

Quốc Huy - Văn Bình