- Nữ chuyên viên thuộc Ban tuyên giáo Kiên Giang bị khai trừ Đảng vì tham gia đánh bạc.

Hôm nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định kỷ luật bà Nguyễn Ngọc Đoan - Chuyên viên Phòng Lý luận Chính trị (thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang) bằng hình thức khai trừ Đảng.

Bà Đoan được xác định vi phạm vào "Những điều Đảng viên không được làm" và gây dư luận không tốt đối với bản thân và đơn vị đang công tác.

Trước đó, bà Đoan bị bắt quả tang đang tham gia đánh bạc tại TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Công an sau đó khởi tố 4 người, riêng bà Đoan và những người khác bị xử lý hành chính.  

Đã bị khởi tố có thể khai trừ Đảng bất kỳ lúc nào

Đã bị khởi tố có thể khai trừ Đảng bất kỳ lúc nào

Khi đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để điều tra, xét xử, tổ chức đảng có thể ra quyết định xử lý kỷ luật bất cứ lúc nào.

Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đảng viên sẽ bị khai trừ nếu đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo.

Khai trừ đảng cựu sếp bệnh viện quan hệ với nữ điều dưỡng

Khai trừ đảng cựu sếp bệnh viện quan hệ với nữ điều dưỡng

Ông Trần Văn Minh, nguyên Phó GĐ bệnh viện huyện Thường Xuân đã bị khai trừ đảng vì có hành vi quan hệ bất chính với nữ điều dưỡng.

Nhận tiền chạy án, nguyên thẩm phán bị khai trừ Đảng

Nhận tiền chạy án, nguyên thẩm phán bị khai trừ Đảng

Một nguyên thẩm phán ở Cà Mau vừa bị khai trừ Đảng vì được cho là nhận tiền chạy án…

Khai trừ Đảng trung tá quân đội lừa 8,2 tỉ đồng

Khai trừ Đảng trung tá quân đội lừa 8,2 tỉ đồng

Huyện ủy Can Lộc quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng với ông Đặng Quang Trung, Ban chỉ huy quân sự huyện.

Sông Ngư