- Chiều lưu thông từ quận 7 sang quận 2 (TP.HCM) qua cầu Phú Mỹ đã bị ách tắc nghiêm trọng vào chiều ngày 19/8. Đoàn xe không thể qua cầu nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Có mặt tại hiện trường, PV VietNamNet ghi nhận dưới cơn mưa, đoàn xe tải, đầu kéo chở container hàng trăm chiếc nối đuôi càng lúc càng dài ra.

{keywords}
Vụ tai nạn gây ách tắc trên cầu Phú Mỹ 

Ngay trên giữa cầu, đầu của xe đầu kéo 57M – 1699 đâm vào dải phân cách bê tông giữa cầu.

Anh Lê Tấn Trọng (37 tuổi, ngụ quận 4) tai xế xe bị nạn thuật lại: "tôi đang chạy xe theo hướng từ quận 7 về khu công nghiệp Sóng Thần, đến giữa cầu, một chiếc đầu kéo khác chạy vượt lên ép xe tôi vào dải phân cách. Cú va chạm mạnh này đã gây cho xe tôi hư hỏng khá nặng."

Sau khi gây tai nạn, xe đầu kéo bỏ chạy về phía quận 2 và đã trình báo với công an. Đội CSGT Nam Sài Gòn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và tổ chức cứu nạn.

Đến gần 17g xe bị nạn đươc kéo đi nơi khác trả thông thoáng cho cầu Phú Mỹ.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trần Chánh Nghĩa