Tối nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, kết quả xét nghiệm của 6 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N. (Hà Nội) là âm tính.

Trong số này có 4 người nước ngoài gồm 2 người Na Uy và 2 người Phần Lan. Hai người còn lại là T.T.V. (25 tuổi) và D.N.L. (23 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng), tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines phục vụ trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống Nội Bài ngày 2/3.

{keywords}
Ngành y tế Đà Nẵng khử trùng toa tàu 4 du khách nước ngoài đi

Đây là những mẫu bệnh phẩm đầu tiên mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tự chủ động xét nghiệm sau khi được Bộ Y tế cho phép triển khai từ ngày 6/3.

4 người nước ngoài nói trên đi tàu hỏa từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan cách ly những người này, đồng thời khử trùng toa tàu 4 du khách ngồi. Riêng 2 tiếp viên đã chủ động đi cách ly.

Hiện 6 trường hợp cho kết quả âm tính vẫn tiếp tục được theo dõi, cách ly tại BV 199 Bộ Công an.

Người tiếp xúc với lái xe nhiễm Covid-19 đã về Hà Nam, Nghệ An

Người tiếp xúc với lái xe nhiễm Covid-19 đã về Hà Nam, Nghệ An

Tài xế D.Đ.P. vừa được xác định nhiễm virus Covid-19. Gần 30 người có tiếp xúc với anh đang được cách ly.

Hồ Giáp