- Nghi ngờ vợ ngoại tình, Trần Văn Nam theo dõi. Khi phát hiện vợ cùng người tình vào nhà nghỉ, Nam đã bí mật đột nhập phòng nghỉ và núp dưới gầm giường, giữa khuya bất ngờ lao ra đâm chết tình địch ngay tại phòng ngủ.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 Trần Văn Nam kết hôn với P.T.H và có với nhau 1 đứa con. Đến khoảng tháng 6.2012, biết vợ có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Dương (48 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước), Nam đã khuyên nhủ vợ, sau đó bỏ về quê cũ Thái Bình.

Tại Thái Bình, Nam còn bị tình địch (ông Dương) điện thoại, nhắn tin xúc phạm, đe dọa nhiều lần. Đến tháng 9.2014, Nam quay lại quê vợ ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.

Biết thông tin vợ thường hẹn gặp ông Dương tại nhà nghỉ T.H (xã Bình Lâm) nên Nam bí mật thuê phòng trọ bên cạnh để theo dõi, bắt quả tang.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Đến khuya 20/9, khi biết chắc tình địch và vợ mình sẽ vào nghỉ lại, Nam tìm cách lẻn vào phòng rồi chui xuống gầm giường mai phục.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi Dương vào phòng vệ sinh thì Nam từ gầm giường lao ra tấn công, dùng dao đâm chết tình địch ngay tại chỗ.

Ngày 31/12, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Hiệp Đức và tuyên phạt 3 năm tù đối với Trần Văn Nam (35 tuổi, trú xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), hung thủ trong vụ án mạng kinh hoàng tại huyện Hiệp Đức vào khuya 20/9/2014.

HĐXX nhận định, bị cáo giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Ngoài án tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp cho con bị hại đến 18 tuổi với mức 750.000 đồng/tháng, mẹ già bị hại 500.000 đồng/tháng/người.

Vũ Trung