Sau 4 ngày xảy ra vụ chém người lìa tay trên phố, kẻ trực tiếp gây án đã bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ “Chém người đứt lìa tay như phim xã hội đen ở Sài Gòn” xảy ra đêm 6/3 trước cây xăng Biên Khoa, đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM; mới đây công an Q.Gò Vấp đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Đỗ Tuấn Anh (tự Bé Long, SN 1997, ngụ Q.Gò Vấp) về hành vi “cố ý gây thương tích”. 

{keywords}
Nghi phạm Đỗ Tuấn Anh được xác định là kẻ trực tiếp gây án

Nghi phạm Tuấn Anh được cho là kẻ trực tiếp dùng hung khí, chém người đứt lìa tay trên phố.

Trước đó, công an Q.Gò Vấp đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là Nguyễn Hữu Thiện Long (SN 2000) và Lâm Quang Thiện (SN 1998, cùng ngụ Q.Gò Vấp), cũng về hành vi trên.

Trước đó như VietNamNet đã thông tin, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của các cô gái trên mạng xã hội facebook. Sau đó nhóm thanh niên hẹn nhau tại công viên Làng Hoa, Q.Gò Vấp để giải quyết mâu thuẫn.

{keywords}
Hiện trường vụ việc 

Công an xác định có 3 nhóm khác nhau với khoảng hơn 20 thanh thiếu niên, liên quan đến vụ hỗn chiến. Vụ đâm chém làm Bùi Hoàng Thiên Phương (SN 1999) và Nguyễn Văn Phong (SN 1998, cùng ngụ Q.Gò Vấp) bị thương tích; trong đó nạn nhân Phương bị đứt lìa bàn tay trái, rơi xuống đường.

Qua điều tra ban đầu, công an tình nghi Tuấn Anh là kẻ trực tiếp cầm dao đâm chém lia lịa làm nạn nhân Phương đứt lìa bàn tay trái.

Hiện công an Q.Gò Vấp đang mở rộng điều tra; đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Anh Sinh