- Với cùng lúc 2 tội danh ‘Giết người’ và ‘Tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ’, kẻ cài mìn gây ra vụ nổ kinh hoàng trên xe khách ở Nghệ An đã bị tuyên án chung thân.

Sáng 23/6, sau nhiều ngày bị tạm hoãn, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Đệ (SN 1989, trú TX. Hoàng Mai, Nghệ An) được mở lại trong sự chờ đợi của người dân địa phương. Từ đầu giờ sáng, rất đông người dân đã đổ về TAND tỉnh Nghệ An theo dõi việc xử án.

{keywords}

Bị cáo Lê Đức Đệ, kẻ cài mìn gây ra vụ nổ kinh hoàng trên xe giường nằm ở Nghệ An.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn làm ăn với anh Lê Công Tùng (SN 1985, trú xóm 10, Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai), Đệ đi mua thuốc nổ về làm mìn tự chế rồi giấu trong chiếc loa, gửi cho nhà xe giường nằm tuyến Vinh - Hà Nội đến cơ sở sản xuất Tùng Bách (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Sau nhiều ngày không gửi được gói hàng, lơ xe Thái Viết Hảo (quê Nghi Lộc, Nghệ An) tò mò mở chiếc loa thì gói hàng đột nhiên phát nổ. Vụ việc khiến bên trong phần đầu xe nát bét, 3 nạn nhân bị thương rất nặng.

Riêng anh Hảo bị hỏng cả 2 mắt, cụt đôi bàn tay, khuôn mặt biến dạng, tổn hại sức khỏe 98%.

Trước đó vào ngày 22/5, HĐXX TAND Nghệ An đã phải tạm hoãn phiên tòa này do bị cáo Đệ đột nhiên ngất xỉu giữa tòa.

Trong phiên xét xử sáng 23/6, bị cáo Đệ nhiều lần tỏ ra quanh co, không nhận tội. Thậm chí bị cáo còn ‘bật lại’ chủ tọa khi bị truy tố tội danh "Giết người". Sau khi kết thúc xét hỏi, bị cáo kêu đau đầu và được cho uống thuốc, sữa tại tòa.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, lượng thuốc nổ mà Đệ cài trong chiếc loa gửi theo xe giường nằm có thể gây sát thương trong bán kính 1,5 – 2m nếu không có vật che chắn. Đại diện VKS phân tích tại tòa việc truy tố Đệ tội danh ‘Giết người’ là thỏa đáng, đúng pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Đức Đệ án chung thân cho tội danh ‘Giết người’, 3 năm tù giam tội ‘Tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ’, tổng hợp mức án là chung thân.

Cao Thái