Thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hôm nay cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke.

{keywords}
Quán karaoke bên ngoài đóng cửa, nhưng bên trong cho khách hát hò, sử dụng ma túy

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 3/5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang tại quán karaoke Rio (phường Thành Công) có 43 thanh niên nam, nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng 406 và 407.

Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường 3 gói ni lông chứa ma túy tổng hợp; 2 viên nén hình chữ nhật màu xanh nghi là thuốc lắc và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

{keywords}
 
{keywords}
Bên trong quán karaoke khi công an kiểm tra

Quán karaoke trên do H.T.N (SN 1982, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) làm chủ.

Mặc dù quán karaoke là một trong những loại hình giải trí phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng, nhưng quán trên vẫn lén lút hoạt động.

Để che mắt cơ quan chức năng, bên ngoài quán karaoke đóng cửa như không hoạt động, nhưng bên trong vẫn cho khách vào vui chơi, thậm chí còn sử dụng trái phép chất ma túy.

{keywords}
Tang vật 2 viên nén nghi thuốc lắc được công an thu giữ

Tiến hành test nhanh 43 trường hợp, phát hiện 34 người dương tính với ma tuý.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra bắt giữ Trần Hữu Việt Hoàng (SN 1999, khách đến chơi ở phòng 407, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

{keywords}
7 đối tượng bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nhân viên của quán karaoke Rio gồm Hồ Văn Hướng (SN 1992), Hoàng Quốc Bảo (SN 2000), Đinh Đức Vũ (SN 1989), Phan Ngọc Sơn (SN 1998), Vũ Hùng Mạch Nhựt (SN 2000) và Ngô Nguyễn Hoàng Việt (SN 1997, đều tạm trú ở phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng.

Đang đóng cửa tránh dịch, quán karaoke ở Hải Dương bốc cháy suốt 5 tiếng

Đang đóng cửa tránh dịch, quán karaoke ở Hải Dương bốc cháy suốt 5 tiếng

Quán karaoke Dragon ở TP Hải Dương bất ngờ cháy khi đang đóng cửa. Sau  5 tiếng, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.  

Trùng Dương