- Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan lập đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận vào năm 2020.

Lời tựa của Tổng bí thư cho cuốn địa chí quê hương Đông Anh

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với huyện Đông Anh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng các tháng còn lại năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết 9 tháng năm 2018, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng và cao hơn mức cùng kỳ năm 2017.

Công tác giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ được tiến hành nghiêm túc. Đến nay, huyện đã cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với 73/167 thủ tục cấp xã...

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Đông Anh

Từ nay đến cuối năm, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng. Đồng thời chú trọng chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách, thực hiện quyết liệt công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao kết quả huyện đạt được. Tuy nhiên, ông cũng nêu lên những tồn tại cần khắc phục, như: tình hình khiếu kiện đông người; vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới: trường  đạt chuẩn quốc gia còn thấp, vấn đề nước sạch nông thôn chưa đảm bảo, vẫn còn vi phạm TTXD, còn hiện tượng xây dựng trái trên đất nông nghiệp, hiện tượng khai thác cát trái phép trên các con sông trên địa bàn huyện, tình trạng xây dựng, lấn chiếm các vòng thành tại Khu di tích Cổ Loa…

Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng Đông Anh có nhiều tiềm năng để phát triển thành khu đô thị hiện đại đồng bộ và là cửa ngõ thủ đô, đặc biệt là huyện sẽ trở thành quận trong thời gian tới, vì vậy đề nghị huyện cần triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm trở thành quận vào năm 2020. 

"Huyện cần tổ chức lập quy hoạch 1/500 theo hướng thành quận hiện đại, đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, là quận trung tâm của đô thị thông minh, trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm, công viên phần mềm, trung tâm y tế..., nơi tập trung mô hình phát triển thành phố công nghiệp, trung tâm sáng tạo đầu tiên và lớn nhất của đất nước", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Huyện Đông Anh cần tập trung xây dựng mô hình TP công nghiệp đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm sáng tạo phục vụ cho nghiên cứu và phát triển.

Hà Nội tính điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam-Bắc Từ Liêm

Hà Nội tính điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam-Bắc Từ Liêm

Hà Nội vừa lập kế hoạch đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.

Rừng rậm bao phủ công trình tiền tỷ 10 năm hoang tàn giữa Hà Nội

Rừng rậm bao phủ công trình tiền tỷ 10 năm hoang tàn giữa Hà Nội

Trạm xử lý nước thải 1,3 tỷ đồng ở làng nghề xã Tân Triều (Hà Nội) 10 năm nay cửa đóng then cài, chưa một lần vận hành.  

Cảnh khó tin trong nhà hát trăm tỷ ở ngoại thành Hà Nội

Cảnh khó tin trong nhà hát trăm tỷ ở ngoại thành Hà Nội

Nhà hát huyện Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư hơn 117 tỷ đồng, sau 6 năm vẫn dang dở vì chưa đảm bảo về... phòng cháy chữa cháy.

Nhiều trụ sở bề thế có phải 'thay áo', khoác đồng phục?

Nhiều trụ sở bề thế có phải 'thay áo', khoác đồng phục?

Trong số 584 trụ sở xã, phường, thị trấn ở Hà Nội, có tới 483 trụ sở có thể áp dụng thiết kế là mặc “đồng phục”.

Chủ tịch Hà Nội nói không mặc ‘đồng phục’ cho 500 trụ sở xã, phường

Chủ tịch Hà Nội nói không mặc ‘đồng phục’ cho 500 trụ sở xã, phường

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, TP không “mặc áo” chung cho các trụ sở mà là đảm bảo công năng giống nhau.

Thành Nam