Chương trình bắt đầu nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1/6 đến 31/7/2021. Qua 11 ngày, đến nay chương trình đã nhận được 1.708 tin nhắn với tổng số tiền hơn 34 triệu đồng.

Để hỗ trợ, chủ thuê bao có thể soạn tin nhắn: TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ đến chương trình 20.000 đồng.

Trước đó, vào năm 2020 chương trình này cũng đã nhận được 53.800 lượt tin nhắn với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền từ các nhà mạng chuyển về Quỹ Hội chữ thập đỏ Việt Nam quản lý, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ lên kế hoạch hoạt động tri ân trên toàn quốc. 

Cụ thể, Hội đã tặng 8 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng cho 8 gia đình liệt sĩ tại các tỉnh, TP: Hà Nam, Sơn La, Hải Dương, Yên Bái, Thái Bình, Hà Nội.

Đồng thời tặng 48 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ tại các tỉnh, TP: Vĩnh Long, Quảng Bình, Cao Bằng, TP HCM...

Tại buổi phát động, Trung tướng Lê Văn Huân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam kêu gọi người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ tích cực tham gia chương trình ý nghĩa này để hỗ trợ tới các gia đình liệt sĩ.

Dựng mô hình tàu HQ-604, tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

Dựng mô hình tàu HQ-604, tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

Ban liên lạc bộ đội Trường Sa Đà Nẵng dựng mô hình con tàu, với số hiệu là HQ–604 để tưởng niệm 64 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.

G.Văn