Hưng Yên ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là BN số 2060, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Liên quan đến ca bệnh này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã truy vết được 51 F1 và cho xét nghiệm nhanh. Kết quả, Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 (BN 2062 và BN 2063) là người thân của BN 2060.

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên họp khẩn

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã yêu cầu kích hoạt hệ thống chống dịch trên toàn tỉnh ở mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

{keywords}
Văn bản yêu cầu phong toả 1 xã, thực hiện giãn cách xã hội 2 huyện Yên Mỹ và Khoái Châu

Từ 0h ngày mai (10/2), Hưng Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu.

Chính quyền tỉnh này cũng yêu cầu phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú, thuộc huyện Yên Mỹ.

Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục rà soát, xác minh F1, F2, F3 liên quan đến BN 2060, BN 2062 và BN 2063.

Địa phương này cũng kêu gọi người dân đến các địa điểm sau: Xã Yên Phú; nông trường Đông Tảo, xóm Cao Nền, xã Đông Tảo; cụm dân cư Thiết Trụ, xã Bình Minh; phòng khám Thiên An, thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu); chợ quất Văn Giang và các địa điểm liên quan khác theo khuyến cáo của chính quyền địa phương tự giác khai báo y tế.

Nguyễn Thu Hằng

Công nhân nhiễm Covid-19, Hải Dương phong toả nhà máy 2.000 người

Công nhân nhiễm Covid-19, Hải Dương phong toả nhà máy 2.000 người

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã yêu cầu đóng cửa Công ty TNHH Vietory.