- Mưa lớn đã khiến hàng loạt tỉnh Trung Bộ ngập lụt sâu. Sáng nay, cảnh báo lũ sẽ lên đặc biệt lớn.

Trong 4 ngày qua, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, dọc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Phú Yên có mưa to phổ biến trên 300mm, cá biệt tại Nông Sơn (Quảng Nam) đã gần 500mm và tại Hiệp Đức (Quảng Nam) gần 600mm.

Tại Thừa Thiên - Huế đã ngập cục bộ gần nửa mét trên 6 tuyến tỉnh lộ, các tuyến đường nội đô ngập 0,2-0,3m.

{keywords}
Lũ lớn tại Bình Định

Tại Quảng Nam, ngập lụt cục bộ xảy ra ở vùng ven sông thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và TP Hội An.

Trong hôm nay, mưa lũ sẽ diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ đặc biệt lớn, dự báo vượt BĐ3 từ 0,1-1,3m. Các sông từ Thừa Thiên Huế - Phú Yên dao động từ BĐ2-BĐ3.

Sau 2 năm ít mưa, các tỉnh Trung Bộ đang phải hứng chịu đợt lũ lớn, kéo dài do mưa lớn sẽ còn tiếp diễn từ Quảng Trị - Khánh Hoà ít nhất trong 2 ngày tới. Trong đó trọng tâm mưa vẫn sẽ là Thừa Thiên Huế - Phú Yên.

Tại Thừa Thiên Huế, tình trạng ngập lụt sâu diện rộng và nghiêm trọng tại các huyện: Hương Trà, thị trấn Tứ Hạ, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc thành phố Huế.

Tại Quảng Nam: huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My, Hội An.

Tại Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi.

Tại Bình Định: Thành phố Quy Nhơn, huyện An Nhơn, Phù Cát; An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tuy Phước.

Tại Phú Yên: huyện Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi UBND 9 tỉnh từ Quảng Bình - Khánh Hoà, UB quốc gia tìm kiếm cứu nạn cùng các bộ, ngành.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là đợt mưa lớn, trong khi dung tích trữ của nhiều hồ chứa nước đã cơ bản đạt mức thiết kế nên sẽ phải vận hành xả lũ, đồng thời khu vực này đã bị ngập lụt nhiều ngày trong các đợt lũ vừa qua.

UBND các tỉnh phải triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ và cấp báo động; triển khai các phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; phối hợp chặt chẽ với chủ hồ kiểm tra, chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa, góp phần cắt lũ cho hạ du.

Tại miền Bắc, khí lạnh đã hoạt động ổn định trở lại và nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất trong đợt rét này.

Rạng sáng nay, nhiệt độ tại Hà Nội chỉ ở mức 13 độ, ban ngày 17-18 độ. Trời âm u.

Sang ngày mai, nhiệt độ sẽ nhích nhẹ thêm 1-2 độ và sẽ tăng dần vào ngày 18/12.

Minh Anh