Ngày 16/1, ông Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lí thông tin đăng tải trên báo VietNamNet.

{keywords}
UBND huyện Hướng Hóa tức tốc lập đoàn kiểm tra sau khi báo VietNamNet phản ánh.

Công văn nêu rõ: Ngày 15/1, báo VietNamNet đăng bài phản ánh về việc một hộ dân trú tại huyện Hướng Hóa sau khi chuyển đổi 400m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở đã san thêm nửa quả đồi xây dựng “khu tâm linh” trái phép tại thôn Xa Re (xã Hướng Tân).

Trước vấn đề báo phản ánh, UBND huyện giao Phòng Kinh tế - hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập đoàn kiểm tra vấn đề xây dựng trái phép.

Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra cho lãnh đạo UBND huyện trước ngày 19/1.

{keywords}
“Khu tâm linh” trái phép mọc trên hàng ngàn m2 đất nông nghiệp.

Thông tin VietNamNet có được, chủ sở hữu của khu đất rộng hơn 11.000 m2 này là vợ chồng ông Hồ Văn Sang và bà Nguyễn Thị Ái Thuận (trú tại khối 7, thị trấn Khe Sanh), thuộc đối tượng đất nông nghiệp lâu năm.

Sau khi được cơ quan chức năng đồng ý chuyển đổi 400m2 sang đất ở, chủ nhân khu đất bạt thêm nửa quả đồi để xây dựng “khu tâm linh” trái phép.

Điều đáng nói, mặc dù việc xây dựng với qui mô khá đồ sộ, kết cấu xây dựng theo lối kiến trúc của ngôi chùa trải rộng trên khu đất rộng lớn và diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương dường như không hay biết.

Trao đổi với VietNamNet, thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng công an huyện Hướng Hóa khẳng định, hiện trạng đang xây dựng tại khu đất nói trên của vợ chồng ông Sang là “nhà ở biến tướng thành nơi thờ tự, tâm linh”.

Quang Thành

Bạt đồi xây 'khu tâm linh' trái phép

Bạt đồi xây 'khu tâm linh' trái phép

Sau khi chuyển đổi 400m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở, một hộ dân trú tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã san thêm nửa quả đồi, xây dựng "khu tâm linh" trái phép.