Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 8h sáng 12/3, trên quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy

Người dân phát hiện lửa bùng phát tại kho xưởng inox nên hô hoán đến tiếp cận chữa cháy nhưng bất thành.

Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan sang dãy trọ 21 phòng nằm liền kề.

Sự việc khiến nhiều người thuê trọ phải ôm tài sản bỏ chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM điều động gần 10 phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Khoảng 1 giờ sau, đám cháy mới được khống chế.

{keywords}
Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đám cháy
{keywords}
Cảnh sát PCCC tiếp cận đập lửa khu vực nhà trọ, nơi bị cháy lan từ kho xưởng inox

Tại hiện trường, diện tích kho xưởng bị cháy khoảng 170m2 với nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trong số 21 phòng trọ, có 8 căn phòng trọ bị ảnh hưởng của đám cháy.

May mắn không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Hiện UBND xã Phong Phú đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thực tế để lên phương án hỗ trợ các hộ dân sinh sống trong các phòng trọ bị cháy lan.

Cháy lớn ở TP Thủ Đức, một căn nhà bị thiêu rụi hết tài sản

Cháy lớn ở TP Thủ Đức, một căn nhà bị thiêu rụi hết tài sản

Hỏa hoạn xảy ra từ căn nhà dân ở TP Thủ Đức rồi lan qua 2 căn kế bên với ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen cuồn cuộn bốc cao nghi ngút.

Thảo Nguyên