XEM CLIP

Chiều 23/10, ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, mưa liên tục trong 3 ngày từ 21 – 23/10 đã gây sạt lở, ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường trong tỉnh.

{keywords}
{keywords}
Mưa lớn nhiều ngày kết hợp thủy điện xả lũ khiến nhiều địa phương tại tỉnh TT-Huế bị nước lũ chia cắt.

Cụ thể, mưa lớn, nước chảy mạnh đã làm sạt lở nghiêm trọng lề và mặt đường của 2 tuyến đường liên thôn Hạ Long, xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) với chiều dài khoảng 40m.

{keywords}
{keywords}
'Đường biến thành sông', người dân Quảng Phú, Quảng Thành phải dùng thuyền đi lại.

Mưa lớn trong những ngày qua tiếp tục làm sạt lở nhiều điểm tại sông Bồ qua địa bàn thị xã Hương Trà, sụt lún trên sông Hương qua phường Hương Hồ (TP Huế) khoảng 100m.

Bện cạnh đó, nước biển tràn vào gây sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) với chiều dài hơn 1km…

{keywords}
Thôn Tây Thành, xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) ngập nặng.
{keywords}
Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

Ghi nhận của PV chiều 23/10 cho thấy, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp thủy điện điều tiết nước, nước các sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu trên địa bàn tỉnh TT-Huế dâng nhanh.

{keywords}
{keywords}
Có nhiều nơi nước ngập sâu hơn nửa mét.

Nước lũ làm chia cắt và gây ngập cục bộ các tuyến đường liên thôn, liên xã Phong Bình, Phong Mỹ… (huyện Phong Điền), các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Thành… (huyện Quảng Điền).

Nước lũ dâng nhanh bắt đầu tràn vào nhiều nhà dân tại các khu vực này.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên địa bàn, trưa 23/10, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có công điện hỏa tốc về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh TT-Huế nâng cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và gió mạnh trên biển từ cấp độ 1 đến cấp độ 2.

{keywords}
 

Theo Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, trước đó, đơn vị này đã yêu cầu các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn điều tiết nước để đón lũ.

Cụ thể, yêu cầu hồ thủy điện A Lưới tăng lưu lượng vận hành điều tiết từ 15h ngày 23/10 (đỉnh lũ dự kiến lớn nhất khoảng 1.000m3/s). Hồ chứa thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3, A Lin B1) dự kiến tăng lưu lượng vận hành điều tiết từ 15h ngày 23/10 (đỉnh lũ dự kiến lớn nhất khoảng 500m3/s).

{keywords}
Lực lượng Công an huyện Phong Điền khắc phục ổ voi, ổ gà trên tuyến tỉnh lộ 11B.
{keywords}

Nước lũ bắt đầu tràn vào một số nhà dân tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế).

Hồ thủy điện Hương Điền tiếp tục điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400-600m3/s; Hồ thủy điện Bình Điền điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 150-500m3/s.

Đối với hồ Tả Trạch, điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 350-500m3/s.

Quang Thành

Mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ, tổng lượng mưa có nơi đến 1.000mm

Mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ, tổng lượng mưa có nơi đến 1.000mm

Từ nay đến cuối tháng 10, Trung Bộ có thể đón 2-3 đợt mưa lớn với tổng lượng mưa có nơi có thể đạt đến con số 1.000mm.