Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM sẽ thực hiện Chỉ thị 11 theo Công điện 1099 của Thủ tướng, với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”...

Sáng 23/8, ngày đầu tiên của đợt cao điểm, đường phố TP.HCM đa phần vắng vẻ, người dân tuân thủ thực hiện giãn cách theo quy định. Một số người được phép ra ngoài phải trình đầy đủ giấy tờ tại các chốt .

Lực lượng tại các chốt gồm quân đội, công an, CSGT,... được phối hợp chặt chẽ để đảm bảo người dân ra đường đúng lý do và chấp hành nghiêm việc giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, vào giờ cao điểm sáng, một số tuyến đường vắng vẻ, nhưng một số đường khác vẫn còn đông

{keywords}
Lực lượng quân đội chốt chặn ở chân cầu Sài Gòn quận Bình Thạnh sáng 23/8
{keywords}
Kiểm tra chặt chẽ giấy tờ người dân khi ra đường
{keywords}
CSGT kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt
{keywords}
 Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sáng 23/8, lực lượng chi viện từ Quân khu 7 sẽ xuống thẳng các xã, phường và thị trấn để bước vào thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.
{keywords}
Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
 Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội được huy động để hỗ trợ người dân TP.HCM chống dịch
{keywords}
Ở những chốt vùng xanh cũng có lực lượng tham gia túc trực.
Một chiến sĩ nhắc nhở người dân khi ra khỏi nhà.

 

 

{keywords}
TP.HCM ngày đầu tiên áp dụng giãn cách mức cao nhất, nhiều đường phố vắng vẻ
{keywords}
Những tuyến đường trung tâm ngày thường đông đúc thì nay ít người qua lại
{keywords}
Đường Võ Thị Sáu, quận 3
{keywords}
Một số người dân không xuất trình giấy đi đường kịp trong sáng nay, chụp ảnh qua điện thoại được lực lượng cho qua

 

{keywords}
Sư đoàn 5, sư đoàn bộ binh chủ lực của Quân khu 7, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã lên đường đến TP.HCM để hỗ trợ chống dịch.
{keywords}
Phần lớn mọi người đều có giấy tờ đầy đủ khi qua chốt 
{keywords}
 

Tại chốt Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (Gò Vấp), Đại úy Phạm Nguyễn Anh Lợi, cán bộ trực cho biết: “Sáng sớm nay, một số người dân do chưa nắm được thông tin hoặc cố tình vi phạm, tổ trực cũng phải mất nhiều thời gian giải thích, và yêu cầu quay về.

Hiện tại ai cũng mong dịch qua đi, cuộc sống trở lại bình thường nên hy vọng bà con chấp hành tốt chỉ thị của thành phố”.

{keywords}
Đại úy Phạm Nguyễn Anh Lợi giải thích với người dân một số quy định mới
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Cũng tại chốt đây một trường hợp đi tiêm vắc xin nhưng lại không sử dụng điện thoại thông minh nên cán bộ, nhân viên trực chốt phải gọi điện tới bệnh viện để xác minh và cho qua.

{keywords}
Nhân viên thuộc tổ trực chốt gọi điện xác minh trường hợp đi tiêm vắc xin

Một trường hợp khác với nhân viên giao gas chỉ có giấy của Công ty cấp, nên các cán bộ trực chốt cũng phải giải thích rất lâu trước khi yêu cầu quay về bổ sung giấy tờ đúng với quy định của thành phố vừa ban hành.

{keywords}
Một nhân viên giao gas không đầy đủ giấy tờ đang được giải thích và yêu cầu quay về

Tại chốt Hoàng Minh Giám - công viên Gia Định, lực lượng kiểm soát khá chặt chẽ cả 2 hướng về Phú Nhuận, Gò Vấp. Theo quan sát phần lớn người dân đều chấp hành tốt, đầy đủ giấy tờ và nhanh chóng tiếp tục di chuyển.

{keywords}
Một số trường hợp chưa bổ sung kịp giấy tờ, nhưng có xác minh chính xác được tổ trực linh động giải quyết
{keywords}
 
{keywords}
Quét QR kỹ càng
{keywords}
Một người dân đưa đơn thuốc và lịch khám định kỳ để qua chốt 

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hưởng, đại diện tổ trực chốt cho biết: “Cũng có những trường hợp giấy tờ chưa đủ vì lý do ngày cuối tuần khó lên cơ quan, công ty bổ sung, chúng tôi nhắc nhở cần bổ sung sớm để thuận tiện công việc trước khi linh động cho qua.”

Theo ghi nhận, sáng nay người dân tuân thủ tốt chỉ thị của thành phố nên các chốt hay cửa ngõ, giao thông khá thông thoáng.

{keywords}
Đường Phạm Văn Đồng sáng 23/8
{keywords}
Trước công viên Gia Định khá thông thoáng

 

{keywords}
Đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp
{keywords}
Đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận

 

{keywords}

Lực lượng quân đội vận chuyển trang thiết bị tại BCH Quân sự quận Bình Thạnh

 

Trương Thanh Tùng - Duy Linh

>>>Xem thêm tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM mới nhất

TP.HCM bước vào 2 tuần cao điểm chống dịch, xét nghiệm toàn thành phố

TP.HCM bước vào 2 tuần cao điểm chống dịch, xét nghiệm toàn thành phố

Xác định 2 tuần tới là cao điểm để thực hiện được mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9 theo Nghị quyết 86 của Thủ tướng, chính quyền TP.HCM dồn tổng lực với nhiều giải pháp mạnh.