Hôm nay là ngày thứ 2 TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. TP đã tái lập 12 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ chính, triển khai tái lập 157 chốt tại các địa phương. 

{keywords}
Ngày 10/7, TP.HCM lập chốt kiểm soát dịch Covid-19

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau quận Gò Vấp, hàng loạt địa phương khác cũng lập chốt kiểm soát liên quận trên nhiều tuyến đường để giám sát người ra vào.

{keywords}
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát dịch dưới chân cầu Cây Gõ, quận 11
{keywords}
Tất cả phương tiện di chuyển qua chốt đều bị chặn lại, kiểm tra nơi cư trú, lý do ra vào quận
{keywords}
Hai thanh niên đưa giấy chứng nhận làm việc ở quận 11 đã được lực lượng chức năng cho đi qua
{keywords}
Một người dân ra khỏi địa bàn quận 11 và đang trình bày lý do với lực lượng kiểm soát chốt
{keywords}
Công tác kiểm soát người ra vào quận 11 được thực hiện rất chặt

Đối với những trường hợp muốn vào làm việc ở công ty, xí nghiệp bên trong quận hoặc đi làm ở nơi khác thì phải xuất trình được giấy chứng nhận của công ty nằm trong danh mục được hoạt động.

Tương tự, trên đường Minh Phụng, quận 6, lực lượng chức năng cũng kiểm soát chặt. Nhiều xe bị buộc quay đầu khi không có giấy tờ chứng minh là dân trong quận hoặc ra ngoài không vì không có lý do chính đáng. 

{keywords}
 
{keywords}
Cô gái trình bày lý do vào quận 6
{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều xe phải quay đầu
{keywords}
Một xe giao hàng phải quay đầu vì chỉ trình được giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 mà không có giấy đi đường

Ngoài lập các chốt liên quận thì nhiều nơi cũng lập các chốt liên phường, liên ấp.

Ông Phan Cường, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 cho biết, địa phương đã lập 8 chốt ở các cửa ngõ ra vào phường để kiểm soát dịch bệnh.

{keywords}
Phường Tân Hưng Thuận, quận 12 lập chốt kiểm soát dịch trước cổng vào chợ An Sương. Khu chợ truyền thống này hiện đã dừng hoạt động do có liên quan đến các ca nghi nhiễm Covid-19

“Người dân khi ra vào phường phải có giấy tờ chứng minh mình là người cư trú, tạm trú trên địa bàn, đi công việc cần thiết. Vấn đề lưu thông hàng hóa thì phường không kiểm soát”, ông Cường thông tin.

{keywords}
Lực lượng chức năng phường Tân Hưng Thuận lập rào chắn tại các tuyến đường tiếp giáp với phường Đông Hưng Thuận để "cách ly phường với phường"
{keywords}
Lực lượng chức năng căng dây, lắp đặt băng rôn thông báo lập chốt
{keywords}
{keywords}
Nhiều trường hợp không cư trú, tạm trú nên địa bàn phường Đông Hưng Thuận hoặc ra ngoài không thuộc đối tượng quy định đã được yêu cầu quay đầu

 

{keywords}
{keywords}
Người dân không thể qua lại tại chốt này

 

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Chốt kiểm soát được người dân quây lại bằng ván gỗ, thân cây và dây


 

{keywords}
Về việc một số chốt bít đường, Chủ tịch phường Tân Hưng Thuận cho biết đã có hướng dẫn cho người dân lưu thông qua các tuyến đường gần đó. Việc này nhằm đảm bảo kiểm soát người, phương tiện ra vào phường

 

Vùng ven TP.HCM đông phương tiện, nhiều người 'tụ hội' phớt lờ lệnh cấm

Vùng ven TP.HCM đông phương tiện, nhiều người 'tụ hội' phớt lờ lệnh cấm

Ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các tuyến đường vùng ven TP.HCM vẫn đông đúc xe cộ. Nhiều người vẫn tụ tập ở công viên, dọc đường. 

Tuấn Kiệt- Thanh Tùng