Rất nhiều chiến sĩ CSCĐ án ngữ phía trước công ty CP địa ốc Alibaba, phong tỏa lối vào. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng ở đường Phạm Văn Đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM tiến hành các thủ tục bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (em trai của Luyện).

Cả hai cùng bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

{keywords}
Trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba bị phong tỏa
{keywords}
Rất đông các chiến sĩ cảnh sát cơ động đến phong tỏa trụ sở công ty
{keywords}
Các chiến sĩ dàn hàng bao vây công ty trong mưa chiều Sài Gòn, những người không có nhiệm vụ không được phép đến gần. Ảnh: Linh An 

 

{keywords}
Lực lượng cảnh sát cơ động từ vòng ngoài đến vòng trong vây kín trụ sở công ty địa ốc Alibaba. Ảnh: Linh An
{keywords}
Ảnh: Linh Anh


  

{keywords}
Tổ công tác Bộ Công an và các lực lượng liên quan làm việc với dàn lãnh đạo công ty CP địa ốc Alibaba, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) 

 

{keywords}
Lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường từ xa. Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}
Các lực lượng cảnh sát phong tỏa công ty địa ốc Alibaba chiều nay. Ảnh: Thanh Tùng

 

 

Bao vây trụ sở, bắt Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Bao vây trụ sở, bắt Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

 Lực lượng của Bộ Công an và nhiều đơn vị nghiệp vụ chiều nay phong tỏa trước trụ sở của công ty CP địa ốc Alibaba, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Trang Nguyên - Thanh Tùng