- Tội phạm hiếp dâm trẻ em cần bổ sung thêm hình phạt thiến hóa học, gắn chíp theo dõi hoặc đeo vòng tay để người dân nhận diện, phòng tránh và giám sát.

Đây là đề xuất được luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Đoàn luật sư TP.HCM) đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em sáng nay.

Tại hội nghị, Bộ LĐTB&XH đánh giá các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em báo động về sự suy đồi đạo đức như hiếp dâm tập thể, hiếp dâm rồi giết trẻ em, người cao tuổi xâm hại tình dục trẻ nhỏ tuổi.

Theo ông Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 720 vụ, trong đó xâm hại tình dục trẻ em 573 vụ, chiếm 79,5% tổng số vụ xâm hại trẻ em.

Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, vấn nạn xâm hại trẻ em ngày càng nhức nhối. Do vậy, các cơ quan, bộ ngành cần đánh giá chính xác tình hình. Số liệu báo cáo phản ánh các vụ xâm hại trẻ em giảm, song dư luận còn khá nhiều băn khoăn.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, hiện nay Mỹ, Indonesia đã gắn chíp quản lý tội phạm hiếp dâm trẻ em sau khi mãn hạn tù. Do đó, chúng ta cần nghiên cứu áp dụng một số biện pháp quản lý tội phạm dâm ô trẻ em 24/24h.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị

Luật sư Ngọc Nữ cho rằng, hiện nay quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em còn bất cập, như việc lấy lời khai của trẻ em tương tự người lớn, trong khi các em nhớ kém, lời khai lần trước khác lần sau.

Ngoài ra, khi có tố giác đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, việc thu thập chứng cứ thường chậm. Điều này dẫn tới việc khởi tố vụ án gặp nhiều khó khăn do thiếu chứng cứ.

Bà Nữ dẫn chứng vụ hai bé gái sinh đôi 5 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm ở Bình Chánh (TP.HCM) khi công an mời 2 em lên lấy lời khai nhiều lần thì mỗi lần 2 cháu khai khác nhau do không thể nhớ hết. Căn cứ lời khai, cơ quan công an cho rằng lời khai của 2 bị hại bất nhất nên đưa ra nhận định người bị tố không phạm tội.

Từ thực tế trên, bà Nữ kiến nghị cần có quy trình tố tụng thân thiện. Cụ thể, quy định về số lần và cách thức lấy lời khai bị hại là trẻ em, tránh trường hợp lấy lời khai nhiều lần. Bên cạnh đó, quy định quy trình tố tụng cần thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng hơn, đặc biệt công tác giám định để thu thập chứng cứ đối với các tội xâm hại trẻ em.

Bà Nữ cũng kiến nghị, luật  cần quy định phải tăng nặng hình phạt với các tội danh xâm hại tình dục trẻ em.

Đề nghị xem xét 'thiến hóa học' tội xâm hại trẻ em

Đề nghị xem xét 'thiến hóa học' tội xâm hại trẻ em

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đề nghị phải nghiên cứu kỹ phương án “thiến hóa học” với tội xâm hại tình dục trẻ em quy định trong bộ luật Hình sự.

Lời khai gây phẫn nộ của cụ ông 79 tuổi xâm hại bé 3 tuổi

Lời khai gây phẫn nộ của cụ ông 79 tuổi xâm hại bé 3 tuổi

Bị can Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi), người đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 3 tuổi khai nhận, do nhu cầu sinh lý cao nên đã nảy sinh ý định cho gấu bông, mua bim bim để dụ dỗ bé gái 3 tuổi.

Nguyễn Khắc Thủy đến trại giam, tự nguyện thi hành án

Nguyễn Khắc Thủy đến trại giam, tự nguyện thi hành án

Sáng ngày 18/6, sau hơn nửa tháng bị tuyên hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm, Nguyễn Khắc Thủy đã tự nguyện đi thi hành bản án 3 năm tù về tội “Dâm ô với trẻ em”.

U60 ở miền Tây nhiều lần xâm hại bé gái 12 tuổi

U60 ở miền Tây nhiều lần xâm hại bé gái 12 tuổi

Gã đàn ông U60 ở miền Tây bị cáo buộc nhiều lần xâm hại bé gái 12 tuổi. Ở vụ khác bé gái mới 13 tuổi bị chính anh họ nhiều lần hiếp dâm.

U70 trả giá vì hiếp dâm bé gái trong phòng ngủ

U70 trả giá vì hiếp dâm bé gái trong phòng ngủ

Sáng 29/6, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Chí Thiện (62 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội hiếp dâm trẻ em.

Vũ Điệp