- Trên đường đi chơi về, thấy bé gái đang hái rau trên ruộng, Vỹ đã hiếp dâm, dọa quay clip, giết nếu bé tố cáo.

Sáng 14/12, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên Nguyễn Văn Vỹ (SN 1991, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 11 năm tù, buộc bồi thường cho nạn nhân 21 triệu đồng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

{keywords}

Vỹ tỏ ra ăn năn tại tòa.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào chiều 22/7, Vỹ đi bộ từ núi Đại Huệ về nhà. Khi đi qua cánh đồng thuộc xóm 3, thấy cháu Nguyễn Thị Thanh L. (SN 2003, trú cùng xã) đang hái rau má một mình. Thấy không có ai nên Vỹ nảy sinh ý định cưỡng hiếp cháu L. Vỹ tiếp cận L. để nói chuyện rồi bất ngờ khống chế, giở trò đồi bại.

L. chống cự và van xin thì Vỹ đe dọa nếu kêu sẽ giết, dọa quay clip lại để đưa cho thầy cô xem. Khi Vỹ đang thực hiện hành vi đồi bại thì có người đi đến khiến y hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, cháu L. về nhà kể lại sự việc cho bố mẹ nghe.

Đến tối cùng ngày Vỹ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước tòa, Vỹ thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn, hối hận.

Được biết, gia đình Vỹ đã bồi thường hơn một triệu đồng để gia đình nạn nhân lo thuốc thang cho cháu L.

Tại phiên xét xử, người thân cháu L. cũng đã xin TAND giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vỹ.

Vỹ từng đi tù 9 tháng về tội trộm cắp tài sản.

Văn Nguyễn - Quốc Huy