- Chiều nay, hàng ngàn người dân bắt trở lại TP.HCM để làm việc, học tập khiến các bến xe đông nghịt. Nhiều người đội nắng đi sớm nhưng vẫn dính tắc như bình thường. Còn tại Hà Nội không có tình trạng ùn tắc.

Tại phà Cát Lái (phía đầu cầu huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), từ 15h30 dòng người đổ về mỗi lúc một đông khiến tuyến đường dẫn vào phà Cát Lái đông nghịt. Ban quản lý phà Cát Lái đã cử nhân viên ra tận ngoài đường để linh động bán vé cho xe máy, xe ô tô.

Anh Nguyễn Văn Khang (45 tuổi, quê Đồng Nai) cho hay, dù trời nắng nóng nhưng anh tranh thủ chở gia đình quay lại Sài Gòn sớm hơn, để tránh tắc đường như những lần trước nhưng rút cuộc vẫn dính tắc như thường.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Từ 15h30 dòng người đổ về mỗi lúc một đông khiến tuyến đường dẫn vào phà Cát Lái (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đông nghịt.


Còn tại bến xe miền Đông (TP HCM), từ 14h chiều, hàng ngàn người từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ theo xe khách đổ về. Họ trở về thành phố với hành lý lỉnh kỉnh cùng những món quà quê.

Đường xa lại thêm thời tiết oi bức, nắng chói chang nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi. Họ còn bị lực lượng xe ôm vây quanh chèo kéo nên khá bực bội, bức xúc.

{keywords}

Xe khách liên tục cập bến xe miền Đông để trả khách trở lại TP.HCM làm việc, học tập sau lễ

{keywords}

Người dân tay xách, nách mang hành lý trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ

{keywords}

TP.HCM đang rất nắng và nóng, người dân chịu nắng trở về TP

{keywords}

{keywords}

Nhiều trẻ em mệt mỏi sau quãng đường dài

{keywords}

Hành khách mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi, lấy lại sức sau quãng đường dài

{keywords}

Người dân vội vã lên xe buýt để trốn nắng và trở về nhà, phòng trọ

{keywords}

Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua trước bến xe miền Đông bị ùn ứ nghiêm trọng

{keywords}

Nhiều xe khách liên tục ra vào các bãi giữ xe “ngầm” trên đường Đinh Bộ Lĩnh đã tạo nút thắt cổ chai khiến đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh qua trước bến xe miền Đông kéo dài đến cầu Bình Triệu xảy ra ùn ứ nghiêm trọng.


{keywords}


{keywords}

Càng về chiều lượng người đổ về TP.HCM càng đông

Còn tại Hà Nội, theo ghi nhận không có tình trạng tắc đường nghiêm trọng ở các tuyến đường cửa ngõ.

Tại QL1A (cũ), tình hình ùn tắc có phần giảm bớt, nhiều đoạn bị ùn ứ. Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho VietNamNet biết: "Tất cả các cửa ngõ Thủ đô không xảy ra ùn tắc và ngày 3/5 sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Cán bộ chiến sỹ thuộc các đội của Phòng CSGT kết hợp cùng lực lượng TTGT, CS 113 đảm bảo an toàn giao thông thông suốt cho nhân dân về lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ".

Ghi nhận tại các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng - Ngọc Hồi, đường Nguyễn Khoái tình hình giao thông thông suốt, thậm chí vắng so với những ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Lương Yên lượng xe khách về bến vẫn tấp nập nhưng trên xe không quá đông khách. Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết: "Sau kỳ nghỉ lễ, lượng hành khách về Thủ đô kéo dài trong ngày 2 và 3/5 nên không xẩy ra tình trạng quá tải vào ngày cuối".

{keywords}

{keywords}
QL1A (cũ) không quá tắc nghẽn nhưng có tình trạng ùn ứ
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Đường Giải Phóng (Hà Nội) chiều nay chỉ bị ùn tắc cục bộ

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Do khách về rải rác trong các ngày trước nên hôm nay bến xe Mỹ Đình không quá tải nghiêm trọng.
{keywords}
Người dân đổ về Thủ đô sau kì nghỉ lễ

Như Sỹ - Văn Đức - Nhị Tiến - Phạm Hải