- Thời điểm xảy ra vụ nổ lớn, các nạn nhân được cho là đang lau dọn phòng kín có điều hòa bằng xăng thơm.

Do nổ hơi xăng?

Kiểm tra căn phòng kín có diện tích 13m2 nơi xảy ra vụ nổ làm 4 người bị thương, cơ quan chức năng phát hiện có bật lửa, bao thuốc lá và mùi xăng…

{keywords}

Công an khám hiện khu vực tầng 4 căn nhà nơi phát ra tiếng nổ 

Chiều 6/12, trao đổi với PV VietNamNet, trung tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM), cho biết đơn vị cùng cơ quan cảnh sát điều tra quận Phú Nhuận đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ nổ là căn nhà 5 tầng, địa chỉ số 126D Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM) khiến bốn thanh niên bị thương nặng.

Ông Hà cho biết: Thời điểm kiểm tra căn phòng tại tầng 4 của căn nhà có diện tích khoảng 13m2 có hiện tượng xảy ra cháy nổ hơi khí, gây bỏng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện căn phòng này có sử dụng xăng để lau, làm vệ sinh nền nhà cùng các vật dụng liên quan như bật lửa, bao thuốc lá.

“Nhận định ban đầu có khả năng do một thành viên trong nhóm sử dụng xăng lau chùi nền nên hơi xăng bốc lên trong phòng kín. Khi bất cẩn xử dụng nguồn lửa để hút thuốc làm cháy hơi xăng trong phòng gây ra nổ. Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm chỉ vì lau dọn nhà bằng xăng rồi vô tư hút thuốc giống như trường hợp trên”- trung tá Lê Mạnh Hà nói và cho biết kết luận cuối cùng liên quan đến vụ nổ cháy này sẽ do phía cơ quan điều tra quận Phú Nhuận làm rõ. 

Cả 4 thanh niên đang nguy kịch

Tối ngày 6/12, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay, tình trạng 4 nam thanh niên sau vụ cháy nổ tại căn nhà 5 tầng ở số 126D Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận hiện đang rất nguy kịch.

{keywords}
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch

ThS BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình cho hay, các nạn nhân bị phỏng lửa xăng.

Trong đó, anh Tạ Quang Vũ (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị phỏng 92% độ 2, độ 3 (50% độ 3) và còn bị phỏng hô hấp, khả năng cứu sống được rất thấp.

Anh Phan Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ Q.4) bị phỏng 71% (17% độ sâu).

Anh Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) phỏng 76%, (50% độ sâu) và bị phỏng hô hấp.

Nạn nhân thứ 4 là anh Lê Thanh Tú (24 tuổi, ngụ P.2, Q.Phú Nhuận) bị phỏng 43% độ 2, độ 3 (có 11% độ 3), và cũng bị phỏng hô hấp.

Ngoài bệnh nhân Tú, thì 3 nạn nhân còn lại là Vũ, Anh, Hiếu đang phải đặt nội khí quản.

Các BS nhận định, tình hình các bệnh nhân rất nguy kịch, khả năng cứu sống gần như không có. Nạn nhân Tú dù tình trạng diện tích phỏng ít hơn, nhưng cũng bị phỏng hô hấp, tiên lượng xấu.

Theo khai thác từ người bệnh, thời điểm xảy ra sự việc, các nam thanh niên đang dùng xăng thơm vệ sinh phòng kín, có điều hòa.

Trước đó, vào khoảng 10h30, người dân nghe tiếng nổ lớn, kèm khói đen nghi ngút phát ra tại căn nhà 5 tầng có địa chỉ số 126D Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM).

Ngay sau đó, người dân hỗ trợ mang bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, người dân phát hiện có 4 thanh niên bị bỏng nặng, nằm bất động trong phòng liền đưa tới BV cấp cứu.

Như Sỹ - Văn Đức