Hàng trăm người dân TP Nha Trang, Khánh Hòa đã vây kín hiện trường khi xe bồn cán chết bé gái 9 tuổi.

Trưa 16-8, tại ngã ba Trần Phú – Hoàng Diệu, TP Nha Trang đã xảy ra tai nạn hết sức thương tâm giữa xe máy và xe bồn khiến cháu Phạm Thị Phương T. (9 tuổi, ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang) bị cán ngang người, tử vong tại chỗ.

{keywords}
Hiện trường vụ xe bồn cán chết bé gái 9 tuổi

Theo người dân địa phương, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị V. (40 tuổi, mẹ bé T) điều khiển xe máy BKS 79N1-637.03 chở cháu T. về nhà, khi qua ngã ba nói trên thì bị xe bồn BKS 79D 2036 (chưa rõ danh tính tài xế) tông từ phía sau. Hai mẹ con ngã xuống đường, bé T. bị bánh xe bồn cán qua người.

{keywords}
Lực lượng chức năng phải cắm dù bạt trong vòng vây của người dân

Ngay khi xảy ra tai nạn, tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hàng trăm người dân TP Nha Trang đã vây kín hiện trường động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân và xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Được biết, xe bồn gây tai nạn là Công ty CP Bê tông Khánh Hòa đang trên đường thực hiện công trình xây dựng gần đó. Sau tai nạn, đại diện công ty đã đến làm việc với cơ quan công an.

(Theo Người lao động)