Lực lượng bộ đội cùng cảnh sát lập nhiều chốt chặn siết chặt an ninh ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) và Núi Thành (Quảng Nam) ráo riết truy lùng 2 tù nhân vượt ngục.

Ngày 11/11, ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khương (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, suốt 3 ngày qua, lực lượng bộ đội Quân khu 5 cùng cảnh sát đã lập nhiều chốt chặn, thay phiên nhau túc trực 24/24 ở vùng giáp ranh để truy tìm 2 tù nhân vượt ngục.

"Người dân nghe 2 tù nhân nguy hiểm cưa song sắt trốn trại giam nên rất lo lắng, ​sợ chúng khống chế để cướp giật, nguy hiểm đến tính mạng", ông Sơn nói.

{keywords}

Tuấn và Sự, hai phạm nhân vượt ngục. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Lê Kim Hải - Cán bộ phụ trách Văn phòng UBND xã Bình Chương cho hay, trại giam Quân sự khu vực miền Trung - Quân khu 5 đóng trên địa bàn cách trung tâm xã 8 km.

"Hiện hàng trăm cảnh sát, bộ đội cùng người dân lập nhiều chốt chặn, thay phiên nhau túc trực 24/24 ở các vùng giáp ranh giữa các xã Bình Minh, Bình An, Bình Trung, Bình Minh, Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) và xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để truy lùng", ông Hải cho hay.

Nhiều địa phương ở huyện Bình Sơn đã photo quyết định truy nã 2 tù nhân kèm theo hình ảnh dán khắp các khu dân cư. Chính quyền dùng loa phát thanh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân hỗ trợ, kịp thời báo tin đến cơ quan chức năng gần nhất khi phát hiện phạm nhân lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8/11, đại tá Hồ Thanh Hòa - Giám thị trại giam Quân sự khu vực miền Trung - Quân khu V ký quyết định truy nã 2 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù vượt ngục vào rạng sáng cùng ngày.

Đó là Nhân Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) bị bắt tháng 1/2013 về tội Cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích", với mức án gần 29 năm tù.

Tên thứ 2 là Triệu Quân Sự (34 tuổi, ngụ ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị bắt giữ tháng 8/2012 về tội Giết người, cướp tài sản, đào ngũ với mức án phạt tù chung thân.

(Theo Zing)