Trước đó, khoảng 15h chiều qua (26/6), một đám cháy bất ngờ xảy ra tại rừng thông và keo thuộc khe Mây, xã Sơn Thành (huyện Yên Thành).

Chính quyền huyện Yên Thành cùng lực lượng PCCC và hàng trăm người dân đến hiện trường chữa cháy, phát đường băng cản lửa.

Khoảng 19h tối, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Tuy nhiên, đến sáng nay, do vẫn còn tro than âm ỉ nên đám cháy bùng phát trở lại rồi cháy lan sang vùng rừng của xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu), đe dọa cháy ở xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc).

{keywords}
Cột khói bốc cao tại đám cháy giáp ranh 3 huyện ở Nghệ An

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, huyện đã huy động lực lượng dân quân của nhiều xã, kiểm lâm, công an, người dân với gần 1.000 người cùng tham gia chữa cháy.

Đến 17h chiều nay, do thời tiết nắng nóng cộng với gió Lào thổi mạnh khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc - Nguyễn Đức Thọ cho biết, hơn 300 người là dân quân, công an, kiểm lâm và người dân ở 3 xã Nghi Văn, Nghi Lâm và Nghi Kiều đã đến phát đường băng cản lửa nơi giáp ranh với đám cháy ở xã Diễn Lợi.

Để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại, lực lượng chức năng đã được cắt cử canh gác tại hiện trường.

{keywords}
Lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập lửa, tránh để cháy lan sang những khu vực khác
{keywords}
Huyện Diễn Châu huy động gần 1.000 người tham gia dập lửa
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Rừng thông đang cháy lớn
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng chữa cháy dùng máy thổi dập lửa 
{keywords}
Huyện Nghi Lộc làm đường băng cản lửa nơi giáp ranh đám cháy ở huyện Yên Thành
Hàng trăm người cứu rừng tự nhiên bị cháy ở Hà Tĩnh

Hàng trăm người cứu rừng tự nhiên bị cháy ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm người gồm kiểm lâm, công an, quân đội và người dân tham gia cứu rừng bị cháy tại huyện Can Lộc và huyện Hương Khê.

Phạm Tâm - Quốc Huy