Gần 1h sáng nay (ngày 9/10), tàu SE16 trên hành trình rời ga Sài Gòn đưa hàng trăm người dân về Quảng Bình. Khi di chuyển đến khu đoạn Diêu Trì – Quảng Ngãi, tiếp viên phụ trách toa 9 phát hiện thai phụ có dấu hiệu sinh con.

Tiếp viên nhanh chóng thông báo cho trưởng tàu và đội ngũ y bác sĩ của đoàn công tác Quảng Bình.

{keywords}
Thai phụ được hỗ trợ xuống tàu ở ga Quảng Ngãi để chuyển vào viện sinh con 

Trưởng tàu Trần Văn Trí, Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cho biết đã phối hợp với các bác sĩ kiểm tra, thăm khám cho thai phụ. Đồng thời, đơn vị cũng thông báo cho ga Quảng Ngãi biết để phối hợp, sắp xếp đưa thai phụ xuống ga, đến bệnh viện để sinh con.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thai phụ đã vượt cạn thành công khi trên đường vào viện, mẹ tròn con vuông. Đây là trường hợp thứ hai thai phụ vượt cạn khi đi chuyến tàu nghĩa tình này”- trưởng tàu thông tin.

{keywords}
Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh đã nhờ chuyển 3 triệu đồng hỗ trợ cho thai phụ sinh con

Tàu SE16 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 8h sáng hôm qua (8/10) để đưa người dân Quảng Bình về quê.

Trước đó, khi tàu di chuyển đến khu đoạn Tuy Hoà - Diêu Trì (giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên - Bình Định) đã có một thai phụ trở dạ, sinh con.

Tuấn Kiệt

Bà bầu 'vượt cạn' trên chuyến tàu nghĩa tình rời TP.HCM về Quảng Bình

Bà bầu 'vượt cạn' trên chuyến tàu nghĩa tình rời TP.HCM về Quảng Bình

Trở dạ khi lên chuyến tàu rời TP.HCM về quê Quảng Bình, thai phụ đã vượt cạn thành công với bé trai kháu khỉnh chào đời khỏe mạnh.