Thêm hai tàu tên lửa hiện đại thuộc lớp 12418 vừa được Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) hoàn thành và bàn giao cho Quân chủng Hải quân.

{keywords}

Lễ bàn giao hai tàu tên lửa M3, M4 cho Quân chủng Hải quân. Ảnh: Qdnd.vn

Chiều nay, Tổng công ty Ba Son tổ chức lễ bàn giao hai tàu tên lửa M3, M4, phiên hiệu 379, 380, cho Quân chủng Hải quân.

Hai tàu trên được khởi công tháng 10-2011 và đến tháng 4-2015 được thử nghiệm thu kỹ thuật bắn đạt thật thành công. Tàu M3 và M4 là những tàu chiến hiện đại có hỏa lực mạnh, quy tụ nhiều thành tựu kỹ thuật tiên tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Quang Khánh biểu dương cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Ba Son đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng những tàu tên lửa hiện đại và nhấn mạnh việc bàn giao cặp tàu thứ hai là một sự kiện đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung, ngành đóng tàu quân đội nói riêng, Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Tổng công ty Ba Son tập trung ưu tiên bố trí các phương tiện, nhân lực có trình độ cao để hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cặp tàu tên lửa thứ ba còn lại theo đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Việc bàn giao và đưa vào sử dụng cặp tàu trên sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hiện tại, Tổng công ty đang thực hiện đóng cặp tàu thứ ba M5, M6, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao giữa năm 2016. Trước đó, cặp tàu thứ nhất M1, M2 đã bàn giao cho Vùng 2 Hải quân vào tháng 6-2014 và được khai thác và sử dụng hiệu quả.

Tàu tên lửa Molniya (còn gọi là loạt tàu M, hay tàu tên lửa 12418) – một trong những tàu tên lửa tấn công hiện đại, được đánh giá là hoàn thiện và hoạt động ổn định hàng đầu thế giới hiện nay do Viện thiết kế Hải quân Almaz - Liên bang Nga thiết kế.

Tàu tên lửa Molniya có lượng giãn nước 560 tấn, tính năng đi biển rất cao với vận tốc tối đa gần 70 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ trung bình từ 1650-2400 hải lý.

Tàu được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ; thực hiện nhiệm vụ trinh sát…

Ngoài hệ thống radar bám bắt mục tiêu hiện đại đảm bảo độ chính xác trong phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, Molniya được lắp đặt hệ thống phóng 16 tên lửa đối hải Uran-E tầm bắn 130 km.

Để phòng thủ, tàu được trang bị pháo tự động AK-176M, tầm bắn 15 km, độ cao 11 km để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt nước và trên đất liền; 2 pháo 6 nòng tự động AK-630M tầm bắn 4-5 km và nhịp bắn 4000-5000 phát/phút.

Theo Qdnd.vn