- Kết luận điều tra của Công an TP.HCM về vụ buôn lậu hàng hiệu xác định: 2 cán bộ Hải quan cửa khẩu đã có nhiều sai sót và làm ngơ cho đại gia “Tuấn @” nhập hàng hiệu về Việt Nam với “mác” là hàng Trung Quốc, với mục đích trốn thuế.

Liên quan đến vụ “nhập lậu hàng hiệu Gucci với giá bèo” xảy ra vào cuối năm 2012 mà VietNamNet đã thông tin, mới đây cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã hoàn toàn kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan.

Theo đó, công an đề nghị truy tố Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ Q.1, là nhân viên cửa hàng Gucci, Milano, địa chỉ tại khách sạn Sheraton, Q.1) về tội “buôn lậu”.

{keywords}

Hàng hiệu có giá khủng nhưng được nhập khẩu dưới mác Trung Quốc nhằm hưởng mức thuế thấp

Hai cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (Cục Hải quan TP.HCM) gồm: Nguyễn Văn Sáng (SN 1967, ngụ Q.11) và Nguyễn Bửu Quí (SN 1972, ngụ Q.Gò Vấp) cùng bị đề nghị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, công an đang truy nã trùm buôn lậu, chủ mưu của vụ án là Trần Anh Tuấn (tự Tuấn Trần hay Tuấn @, SN 1960, quốc tịch Mỹ) về hành vi “buôn lậu”.

Theo kết luận điều tra, đại gia Tuấn @ là kẻ cầm đầu, chủ mưu của đường dây nhập khẩu các loại hàng hóa mang các nhãn hiệu danh tiếng như: Gucci, Docle & Gabbana, Cavalli…có xuất xừ từ Châu Âu.

Sau đó hàng được quá cảnh ở Hồng Kông rồi về nước theo dạng hàng Trung Quốc nhằm mục đích trốn thuế. Tuấn @ thuê Lê Hồng Đức làm nhiệm vụ tìm các công ty tại TP.HCM đứng pháp nhân nhập khẩu hàng.

Cuối tháng 11/2012, khi Đức đang chỉ đạo việc nhập hàng tại tầng hầm khách sạn Sheraton thì bị trinh sát phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an TP.HCM phục kích bắt quả tang.

Không lâu sau đó, công an tiến hành khám xét container chứa hàng hiệu của Tuấn @ được núp bóng dưới pháp nhân của 1 công ty khác đang trong quá trình lưu kho tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4. Tại đây, công an phát hiện số lượng lớn hàng hiệu.

Ngoài ra công an còn đồng loạt khám xét cửa hàng của đại gia Tuấn @ tại TP.HCM và Hà Nội, thu giữ lượng lớn hàng hiệu giả mạo là hàng Trung Quốc. Riêng Tuấn @, sau khi vụ việc vở lỡ đã nhanh chân bỏ trốn…

Theo cơ quan công an, tang vật trong vụ án là 6.612 sản phẩm quần áo nam nữ, mắt kính, túi xách, dây nịt, giày…đều mang các thương hiệu nổi tiếng, có giá trị hơn 32 tỷ đồng (sau khi giám định).

Liên quan đến vụ án còn có 2 cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4. Cục Hải quan TP.HCM.

Hai người này đã chủ quan trong việc kiểm hoá hàng như, không ghi nhận cụ thể mặt hàng đã kiểm tra, không xác định tỷ lệ hàng hoá, tuy nhiên họ không được hưởng lợi cá nhân (?)

Đàm Đệ