Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết: Sáng nay (7/2), Hải Phòng đã ban hành văn bản số 859 để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phòng chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, ngày 5/2, UBND TP ban hành thông báo số 58 chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch, yêu cầu người ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đi đến, nêu rõ lịch trình.

{keywords}
Hải Phòng 'mở cửa' cho người dân ra vào thành phố nhưng tuân thủ đúng quy định chống dịch

Tuy nhiên, sau 1 ngày thực hiện quy định này đã vấp phải sự phản ứng của nhân dân và truyền thông.

Để phù hợp với thực tiễn, Hải Phòng đã huỷ quy định này và “mở cửa” trở lại cho người dân ra vào TP, tuân thủ quy định chống dịch chung.

{keywords}
Việc xin giấy xác nhận đã bị huỷ bỏ sau 1 ngày thực hiện

Cụ thể, công dân ra, vào TP không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã; thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển tại các chốt kiểm soát. 

{keywords}
Văn bản hoả tốc để huỷ quy định mà Hải Phòng mới bàn hành trước đó 1 ngày

Người dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nguyễn Hoài Hằng

Hàng trăm người chen nhau xin giấy phép để ra vào Hải Phòng

Hàng trăm người chen nhau xin giấy phép để ra vào Hải Phòng

Hôm nay (6/2), người dân chen chúc ở các UBND phường (xã) của Hải Phòng để xin giấy ra vào thành phố.