Chiều nay (10/7), Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, cháu bé N.T.Q. (5 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh) phải nhập viện cấp cứu do rắn cạp nia tấn công.

Khoảng 20h ngày 8/7, cháu Q. ra vườn nhà không may bị rắn cạp nia cắn vào chân phải. Ngay sau đó, Q. được người thân đưa đi cấp cứu.

{keywords}
Cháu bé 5 tuổi được cứu sống do rắn độc cắn
{keywords}
Con rắn tấn công cháu Q. 

Thời điểm nhập viện, cháu Q. vẫn tỉnh, không sốt, không khó thở, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ thấy, đồng tử 2 bên 2mm, có phản xạ ánh sáng, tần số thở 25 lần/phút...

Quá trình điều trị, cháu Q. đã ổn định sức khoẻ và có thể xuất viện trong thời gian gần.

Trước đó, khoảng 2h sáng 3/7, chị N.T. L. (SN 2000, ở làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn) đang ngủ ở nhà. Khi chị L. kéo chăn lên đắp thì bị rắn độc cạp nia bò ra cắn vào cổ và cánh tay.

{keywords}
Con rắn độc cắn chị L.
{keywords}
Chị L. bị rắn cắn tử vong

Ngay sau đó, chị L. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc.

Xác định chị L. bị rắn độc cắn nên đã chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong ngày 8/7.

Nhà ở, văn phòng ở Hà Tĩnh xuất hiện nhiều rắn độc

Nhà ở, văn phòng ở Hà Tĩnh xuất hiện nhiều rắn độc

Sau đợt lũ, hàng chục con rắn độc cạp nia, rắn hổ mang… chui vào nhà dân, trụ sở ủy ban xã. Riêng tại UBND xã Thạch Đài phát hiện tới 30 con rắn độc.

Bảo An