Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương tối nay (13/2), thông tin, địa phương vừa thiết lập vùng cách ly y tế 14 ngày, lập chốt phong toả đối với 43 hộ, khoảng 122 nhân khẩu tại thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ (huyện Tứ Ký) do có bệnh nhân (BN) nhiễm mới.

Theo Thượng tá Lê Minh Hoàn,Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ: BN nhiễm mới là Đàm Duy V., SN 1992, là F1 của BN nhiễm Covid-19 trước đó. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện đã chủ động cắt cử lực lượng lập chốt phong toả tại khu dân cư có ca nhiễm.

{keywords}
Hải Dương phong toả thêm nhiều khu dân cư tại Tứ Kỳ 

Mặt khác, công an huyện cũng tổ chức truy vết, xác minh người liên quan. Tính đến 20h tối nay, liên quan đến BN V., Công an huyện Tứ Kỳ đã xác định được 15 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, 33 trường hợp F2 và 74 trường hợp F3. 

Bên cạnh huyện Tứ Kỳ, Ban chỉ đạo cũng thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế 14 ngày đối với 17 hộ dân ngõ 195, khu dân cư số 5, phường Phú Thứ, TX Kinh Môn.

Việc phong toả, cách ly tại các khu vực nêu trên sẽ giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương chủ trì. Lực lượng công an, quân đội, giao thông, y tế thiết lập chốt kiểm soát ngay và tiến hành giám sát 24/24 với các hộ dân trong diện bị cách ly.

{keywords}
Lập chốt phong toả khu dân cư có bệnh nhân Covid-19 vừa được công bố hôm nay

Chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại khu ấp Thanh Bình, khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang có ca nghi nhiễm Covid-19, ông Thăng yêu cầu lập tức tuyên truyền để nhân dân phối hợp, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan. Phương án tạm phong toả để chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng đã được thực hiện tại đây.

Nguyễn Thu Hằng

Hình ảnh ngày cuối năm ở tâm dịch Cẩm Giàng

Hình ảnh ngày cuối năm ở tâm dịch Cẩm Giàng

30 tết, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vẫn trong lệnh phong toả. Hoa đào, bánh chưng, nhu yếu phẩm được chuyển qua chốt vào với vùng cách ly.