Sáng 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thống nhất, quyết định các biện pháp tiếp theo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP. Chí Linh và huyện Cẩm Giàng từ 0h ngày 3/3..

"Với các kết quả đã đạt được và sự an toàn của dịch bệnh, đặc biệt với sự chủ động kiểm soát dịch bệnh, chúng ta khẳng định có thể kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị 16 vào 0h ngày 3/3, không cần thiết phải kéo dài thời gian cách ly", ông Thăng nhấn mạnh.

Theo ông Thăng, sau ngày 2/3, Hải Dương sẽ chuyển sang trạng thái mới, vừa quyết liệt dập dịch hoàn toàn, vừa tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội với một hệ thống giải pháp đồng bộ, khoa học.

"Chúng ta chống dịch nhưng người dân vẫn cần thu nhập, vẫn cần sản xuất để phát triển kinh tế nên việc thực hiện mục tiêu kép ở giai đoạn này rất cần thiết với Hải Dương", Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho hay.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất nguyên tắc: phòng chống dịch bệnh nhưng các biện pháp đưa ra phải đảm bảo ít ảnh hưởng nhất tới sự phát triển kinh tế xã hội, lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

{keywords}
Toàn tỉnh Hải Dương vẫn đang trong những ngày thực hiện cách ly xã hội - Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn sáng 1/3 - Ảnh: Nguyễn Liên

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất phân chia trạng thái xã hội trên địa bàn tỉnh làm 2 nhóm để kiểm soát dịch hiệu quả hơn, phù hợp với nguy cơ của từng đơn vị.

Theo đó, với 4 đơn vị hành chính gồm TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

8 huyện còn lại cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Với các điểm đang phong tỏa trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo, vẫn phải giữ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tới khi hoàn toàn hết dịch bệnh, không phụ thuộc vào thời gian cách ly của tỉnh.

Tỉnh Hải Dương cũng thống nhất điều chỉnh một số hoạt động xã hội theo hình thức hạn chế. Theo đó, tại từng đơn vị hành chính, sẽ giao quyền cho bí thư, chủ tịch UBND huyện áp dụng các hình thức hạn chế về hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông, dịch vụ sao cho phù hợp với từng địa phương.

Nguyên tắc áp dụng như sau: địa bàn nào nguy cơ cao áp dụng cách ly hình thức cao hơn, địa bàn nào nguy cơ thấp, hoàn toàn an toàn, các hoạt động xã hội sẽ trở về bình thường.

Ông Thăng khẳng định, tỉnh Hải Dương đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, các địa bàn cơ bản trở lên an toàn, toàn tỉnh ở thế chủ động kiểm soát dịch.

"Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại nếu chúng ta lơ là chủ quan, thiếu quyết liệt. Tôi đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị tuyệt đối không chủ quan, không buông lỏng công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta phải tận dụng từng phút, từng giờ để quyết liệt phòng chống dịch, kể cả sau khi kết thúc cách ly xã hội", ông Thăng nói.

Tới nay, Hải Dương ghi nhận tổng cộng 655 ca Covid-19 tính từ đợt dịch mới, trong đó có 297 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Nguyễn Liên

Những bệnh nhân cuối cùng rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương

Những bệnh nhân cuối cùng rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương

Hôm nay 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương (TTYT TP. Chí Linh) đã chuyển 65 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng sang Bệnh viện dã chiến số 3 (Trường ĐH Sao Đỏ cơ sở 2).