Theo đó, ngày 26/8 đoàn xe đã xuất phát từ Hải Dương mang 160 tấn gạo cùng 5,5 tỷ tiền mặt vào trao cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Số gạo nói trên, Hải Dương sẽ trao ở TP.HCM 80 tấn gạo, tỉnh Bình Dương 40 tấn gạo và tỉnh Đồng Nai 40 tấn.

Tỉnh cũng trích Quỹ toàn dân phòng, chống Covid-19 để ủng hộ TP.HCM 2 tỷ và tỉnh Bình Dương 1 tỷ, Đồng Nai 1 tỷ, tỉnh Long An 500 triệu đồng.

{keywords}
Tài xế nhận nhiệm vụ mang 160 tấn gạo và 5,5 tỷ vào tâm dịch các tỉnh phía Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cho biết, tất cả 16 lái xe đều được xét nghiệm và trang bị đầy đủ bảo hộ, phương tiện chống dịch trước khi lên đường...

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Hải Dương đã cử nhiều đoàn với hàng chục bác sĩ, nhân viên y tế và hàng trăm giảng viên, sinh viên của các trường ĐH, CĐ Y, Dược vào các tỉnh, thành phía Nam hỗ trợ phòng, chống dịch.

Nguyễn Thu Hằng

Hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch

Hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch

Hàng nghìn chiến sĩ, bác sĩ, sinh viên y khoa...  lên đường vào miền Nam, chi viện cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh cao độ.