Sáng nay (11/6), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký văn bản điều chỉnh 1 số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mới.

Tình hình dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Hải Dương đã được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch bệnh ở các địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp nên nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào còn cao, Hải Dương khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác.

UBND yêu cầu các sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game… vẫn tiếp tục dừng hoạt động.

{keywords}
Hải Dương duy trì phong toả nghiêm các ổ dịch

Kể từ 0h ngày 12/6, tỉnh Hải Dương, trừ 10 phường nội thành của thành phố không cho phép tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung quá 30 người. Sân Golf Chí Linh mở cửa trở phục vụ trở lại nhưng không đón khách tỉnh ngoài...

Vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

{keywords}
Không tập trung quá 30 người, hàng quán không phục tại chỗ

Đối với 10 phường nội thành TP Hải Dương (gồm Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu), UBND tỉnh Hải Dương giao UBND thành phố rà soát và có quy định áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch phù hợp đảm bảo an toàn với phương châm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Chuyện đặc biệt về người thương binh ở Hải Dương tặng 4,5 tỷ đồng cho quỹ vắc xin

Chuyện đặc biệt về người thương binh ở Hải Dương tặng 4,5 tỷ đồng cho quỹ vắc xin

“Tôi là lính, không chết nơi chiến trận thì phải sống ý nghĩa trong thời bình”, thương binh Lê Văn Đệ (Hải Dương) nói về lý do tặng 4,5 tỷ đồng vào quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19.


Nguyễn Thu Hằng