Phó Chủ tịch UBND phường Long Sơn (TX Thái Hòa, Nghệ An) Trần Đình Tuấn cho biết, khoảng 15h30 chiều 29/4, 5 em học sinh rủ nhau ra sông Hiếu đoạn chạy qua phường để tắm mát.

{keywords}
Hiện trường sự việc

Trong lúc tắm, không may 2 chị em ruột là Trần Kim X. (SN 2006) và Trần Văn L. (SN 2008, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và em Phùng Thị M. (SN 2011, trú tại phường Long Sơn) bị đuối nước tử vong.

Phát hiện các bạn bị đuối nước, 2 em còn lại chạy về nhà nhưng không báo cho người thân.

Đến 16h cùng ngày, khi không thấy 3 em trở về, gia đình mới hỏi chuyện và biết con bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Công an TX Thái Hòa, Đội Cảnh sát CC&CNCH số 3 đã cùng người dân tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

{keywords}
 Tìm kiếm các em bị đuối nước

Đến 5h30 sáng 30/4, lực lượng cứu hộ và các ngư dân đã tìm thấy thi thể của em Phùng Thị M. (SN 2011, trú tại phường Long Sơn).

Sau đó 2 tiếng, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện thi thể em Trần Thị Kim X. (SN 2006, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn). Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi các em tắm khoảng 200m.

Khoảng 8h30, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Trần Văn L., cách vị trí tắm khoảng 700m.

Lãnh đạo UBND TX Thái Hòa cùng các đoàn thể đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, hỗ trợ mỗi hộ 8 triệu đồng.

Phạm Tâm - Quốc Huy

Tắm ở bãi biển tự phát, người đàn ông Hà Tĩnh chết đuối

Tắm ở bãi biển tự phát, người đàn ông Hà Tĩnh chết đuối

Ông Hoà cùng nhóm bạn xuống tắm tại bãi biển tự phát thuộc thôn Nam Thắng, xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Do sóng biển to nên ông Hoà bị sóng cuốn tử vong.