Ngày 31/1, Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, vừa có văn bản đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng quận khen thưởng Đại úy Đỗ Quốc Huân và Thượng úy Cao Chí Hiếu, cùng là cán bộ Công an phường Phước Thới, do nhặt và trao trả của rơi cho người dân bị mất.

{keywords}
 

Theo đó, khoảng 23h30 tối 25/1 (mùng 1 Tết), trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn phường, Đại uý Huân và Thượng uý Hiếu phát hiện một cái ví (bóp) nằm trên đường.

Qua kiểm tra, hai cán bộ công an phát hiện bên trong có hơn 10 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân tên Nguyễn Hà Vinh (31 tuổi, ngụ phường Phước Thới).

{keywords}
Hai cán bộ Công an phường nhặt chiếc bóp đánh rơi trên đường tuần tra

Các cán bộ này đã báo cáo chỉ huy trực và ngay sau đó liên hệ với gia đình, trao trả tài sản đánh rơi cho người bị mất.

Nhận lại tài sản, ông Nguyễn Thành Út (58 tuổi) cha của Nguyễn Hà Vinh cảm ơn trước sự nhiệt tình và không tham của rơi của hai cán bộ công an phường Phước Thới.

Đại úy Công an Cần Thơ 40 lần hiến nhóm máu cực hiếm

Đại úy Công an Cần Thơ 40 lần hiến nhóm máu cực hiếm

12 năm công tác tại Công an TP Cần Thơ, Đại úy Lê Hoàng Phong đã 40 lần hiến nhóm máu cực hiếm của mình để cứu người. 

H.Thanh