Tối qua, sau khi có văn bản của Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị phối hợp lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2 cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thành phố.  Ngành y tế Hà Tĩnh trắng đêm, cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn hộ dân.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, chị Hoàng Thị Thái (sinh năm 1992, nhân viên Trung tâm y tế huyện Vũ Quang) cho biết, sau một ngày làm việc căng thẳng, chiều tối hôm qua, chị nhận được lệnh ra thành phố hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm vùng dịch.

"Lần đầu tiên tham gia lấy mẫu ở vùng dịch tôi có phần hơi lo lắng, chỉ biết tự động viên bản thân mình cố gắng. Tôi gửi hai con nhỏ (bé 2 tuổi và bé 4 tuổi) cho ông bà nội để ra đây làm việc, mong Hà Tĩnh sớm vượt qua đợt dịch này", chị Thái nói.

Trong vòng ba ngày, Hà Tĩnh phát hiện 13 ca dương tính với nCoV. Tính riêng ngày hôm qua, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với nCoV. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thực hiện cách ly y tế toàn thành phố Hà Tĩnh từ trưa qua.

{keywords}
Công an chốt chặn các cửa ngõ ra vào thành phố
{keywords}
Túc trực trắng đêm tại các điểm chốt chặn
{keywords}
Công dân ngồi ghế chờ lấy mẫu
{keywords}
23h đêm, ông Nguyễn Đức Ngạn, Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Tân Giang đọc tên người dân lên lấy mẫu
{keywords}
Lực lượng y tế chia nhỏ, phân công về tại các điểm nhà văn hóa thôn để lấy mẫu xét nghiệm
{keywords}
 
{keywords}
Trang bị đồ bảo hộ kín mít khi tiếp xúc với công dân
{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm tại tổ dân phố 1, phường Bắc Hà
{keywords}
Các mẫu xét nghiệm được xếp đặt cẩn thận
{keywords}
Mỗi hộ gia đình cử ra một thành viên tiếp xúc nhiều nhất để đi lấy mẫu
{keywords}
Ông Nguyễn Đức Ngạn, Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Tân Giang 

Thiện Lương

Thành phố Hà Tĩnh vắng lặng, hơn 100.000 người thực hiện cách ly xã hội

Thành phố Hà Tĩnh vắng lặng, hơn 100.000 người thực hiện cách ly xã hội

Từ 12h trưa nay (8/6), các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh vắng lặng, lực lượng chức năng chốt chặn các cửa ngõ ra vào sau khi có quyết định cách ly theo Chỉ thị 16.