- Trong lúc quét dọn chùa, người dân ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện chiếc túi màu đen đặt trước cổng chùa, bên trong có thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Bé gái chưa rụng rốn bị bỏ rơi dưới giá rét tê tái

Bé 4 tháng bị bỏ trong thùng rác: Tiết lộ bất ngờ từ Giám đốc làng SOS

Ông Nguyễn Đức Thắng - Bí thư xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn cho hay,  công an xã vừa tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Hoài (trú tại xã Sơn Trà) về việc phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh trước cổng chùa trên địa bàn.

{keywords}
Lực lượng pháp y khám nghiệm thi thể bé gái 

Theo đó, khoảng 6h sáng nay, trong lúc chờ làm lễ tại chùa Tượng Sơn (thuộc thôn 1, xã Sơn Giang), bà Hoài đã phụ giúp nhà chùa quét dọn sân bãi, khi đến cổng phụ của chùa thì phát hiện một chiếc túi xách màu đen.

Bà Hoài nhặt túi đưa vào chùa, sau đó cùng sư cô và một số người dân mở chiếc túi kiểm tra thì phát hiện trong túi là một bé gái sơ sinh đã tử vong.

Nhận được thông tin, công an xã Sơn Giang đã báo cáo lên các lực lượng chức năng cùng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

“Sau khi công an và pháp y làm thủ tục khám nghiệm, thi thể cháu bé được giao lại cho nhà chùa hỏa táng”, ông Thắng cho biết thêm.

Bé sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm 41 tầng tử vong

Bé sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm 41 tầng tử vong

Bé sơ sinh rơi xuống đất từ tòa nhà HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn dây rốn trước cổng chùa

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn dây rốn trước cổng chùa

Sư cô ra cổng chùa, phát hiện túi thể thao màu đen, bên trong là thi thể bé gái sơ sinh còn dây rốn.

Điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên đường

Điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên đường

Cơ quan điều tra xác định trẻ sơ sinh bị suy hô hấp dẫn đến tử vong, miệng bị nhét giấy vứt bên lề đường có dấu hiệu hình sự.

Lê Minh